16/01/2024 07:25 GMT+7

Ấn tượng với thiết kế khu trưng bày Pháp tại Expo Osaka 2025

Theatrum Naturae (Nhà hát thiên nhiên) vừa được Xưởng kiến trúc Coldefy (Pháp) và tập đoàn thiết kế Ý Carlo Ratti Associati (CRA) công bố là thiết kế chiến thắng khu trưng bày Pháp, tại Hội chợ triển lãm thế giới Expo Osaka 2025.

Khu trưng bày Pháp tại Expo Osaka 2025 - Ảnh: COLDEFY

Khu trưng bày Pháp tại Expo Osaka 2025 - Ảnh: COLDEFY

Theo Coldefy và CRA, thiết kế khu trưng bày Pháp Theatrum Naturae thể hiện sự đóng góp của nước Pháp cho văn hóa và môi trường trong thế kỷ 21, giúp thu hẹp khoảng cách giữa con người với thế giới tự nhiên.

Du khách tham quan Theatrum Naturae sẽ di chuyển theo một cầu thang uốn lượn với tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian bên trong và đưa họ đến sân thượng.

Quá trình này tương ứng với 3 phần cấu trúc được đặt tên lần lượt “Đi lên”, “Khám phá thiên nhiên” và “Trở về mặt đất”.

Lối vào Theatrum Naturae - Ảnh: COLDEFY

Lối vào Theatrum Naturae - Ảnh: COLDEFY

Trên tầng thượng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khu vườn tổng hợp quang cảnh tự nhiên đến từ nhiều vùng khác nhau của nước Pháp, từ núi đồi đến bờ biển.

Ông Thomas Coldefy, đối tác sáng lập của Coldefy, cho biết thiết kế của Theatrum Naturae giống một vở kịch với 3 phần: mở đầu, diễn biến và kết thúc.

Chiếc cầu thang uốn lượn giúp du khách tham quan Theatrum Naturae - Ảnh: COLDEFY

Chiếc cầu thang uốn lượn giúp du khách tham quan Theatrum Naturae - Ảnh: COLDEFY

“Thiết kế nhà trưng bày mời gọi du khách bước chân vào nhà hát của cuộc sống, có cả diễn viên lẫn người xem. Du khách sẽ di chuyển trên một con đường duy nhất đi xuyên qua căn nhà - nơi thể hiện sự cộng sinh thiết yếu giữa con người và môi trường.

Thông qua đó, họ nhận thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên”, ông Coldefy diễn giải.

Một góc khu vườn trên sân thượng - Ảnh: COLDEFY

Một góc khu vườn trên sân thượng - Ảnh: COLDEFY

Đối tác sáng lập của CRA Carlo Ratti cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xác định lại cách kết hợp các yếu tố tự nhiên và nhân tạo trong bối cảnh khủng hoảng biến đổi khí hậu ngày một gia tăng hiện nay.

Quang cảnh công trình nhìn từ bên trên - Ảnh: COLDEFY

Quang cảnh công trình nhìn từ bên trên - Ảnh: COLDEFY

Mặt tiền khu trưng bày Pháp tại Expo Osaka 2025 - Ảnh: COLDEFY

Mặt tiền khu trưng bày Pháp tại Expo Osaka 2025 - Ảnh: COLDEFY

Một số quốc gia khác cũng tiết lộ kế hoạch của họ cho Expo Osaka 2025.

Saudi Arabia đã lựa chọn Công ty kiến trúc Foster + Partners (Anh) làm nhà thiết kế chính, đề xuất xây dựng khu phức hợp lấy cảm hứng từ các ngôi làng truyền thống của quốc gia.

Công ty kiến trúc AMDL Circle (Ý) cũng vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về thiết kế nhà trưng bày Bắc Âu, thể hiện mối liên hệ giữa người dân ở khu vực này với môi trường.

Kiến trúc sư người Ý nổi tiếng Mario Cucinella nói ông đề xuất xây dựng không gian trưng bày của nước này dựa trên nhiều thế hệ và nền văn hóa khác nhau giữa các khu vực.

Một thông báo mới đây cũng cho biết thêm Saudi Arabia đã được lựa chọn để đăng cai Hội chợ triển lãm thế giới Expo 2030.

Nhật Bản sử dụng ôtô bay chở hành khách tại Osaka Expo 2025Nhật Bản sử dụng ôtô bay chở hành khách tại Osaka Expo 2025

TTO - Dù chưa có định nghĩa rõ ràng về ôtô bay, nhưng đây là loại phương tiện lai giữa máy bay không người lái và trực thăng, có thể cất và hạ cánh thẳng đứng và vận hành bằng điện.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên