16/03/2022 10:12 GMT+7

Ấn Độ muốn mua dầu giảm giá của Nga, Mỹ cảnh báo

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhà Trắng cảnh báo Ấn Độ, nhà nhập khẩu năng lượng lớn thứ 3 thế giới, về việc mua dầu từ Nga nhưng cho rằng việc này không vi phạm các biện pháp trừng phạt. Trước đó có tin Matxcơva đã chào mời New Delhi mua dầu giảm giá.

Ấn Độ muốn mua dầu giảm giá của Nga, Mỹ cảnh báo - Ảnh 1.

Nhân viên làm việc tại một giàn khoan dầu ngoài khơi thành phố Nizhnevartovsk của Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 13-3, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri xác nhận đang thảo luận với Nga về việc mua lại số dầu dôi dư của nước này do các biện pháp trừng phạt.

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra. Một số vấn đề cần giải quyết như lượng dầu có sẵn là bao nhiêu", Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Puri nói. Một số vấn đề khác mà Ấn Độ đang xem xét bao gồm bảo hiểm, vận chuyển và chi trả. Ông Puri đã có một số cuộc nói chuyện với Phó thủ tướng Nga Alexander Novak vào tuần trước.

Ông Novak vào giữa tuần trước cũng nói rằng Nga đang quan tâm đến việc "thu hút hơn nữa đầu tư của Ấn Độ vào lĩnh vực dầu khí của Nga, và mở rộng mạng lưới bán hàng của các công ty Nga tại Ấn Độ".

Dù là nước nhập khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, Ấn Độ hiện chỉ nhập khoảng 3% dầu từ Nga.

"Nga đang chào mời dầu và các hàng hóa khác với khoản giảm giá rất mạnh. Chúng tôi sẽ vui lòng nhận lời", Đài CNN dẫn lời một quan chức Ấn Độ tiết lộ trước đó. Tình hình chiến sự Nga - Ukraine thời gian qua đã góp phần đẩy giá dầu lên 40% trong những tháng đầu năm 2022.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters đưa tin Nga và Ấn Độ có thể thiết lập cơ chế thanh toán bằng đồng tiền của nhau để tiếp tục thương mại song phương.

Nhưng trong ngày 13-3, Nhà Trắng của Mỹ đã phát thông điệp cảnh báo New Delhi "suy nghĩ về những gì mình muốn" dù nói rằng việc nước này mua dầu của Nga không vi phạm các trừng phạt. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, việc ủng hộ Nga vào thời gian này cũng đồng nghĩa với việc ủng hộ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine, nguyên nhân dẫn tới các đòn trừng phạt của phương Tây thời gian qua. Các quan chức Mỹ trước đó cũng muốn Ấn Độ không đứng về phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ấn Độ đến nay vẫn giữ lập trường trung lập về tình hình Ukraine. New Delhi bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chiến dịch quân sự của Nga và kêu gọi Matxcơva đối thoại với Kiev.

Dù không nhập dầu nhiều từ Nga nhưng Ấn Độ lại là một đối tác vũ khí lớn của Matxcơva, mua nhiều mặt hàng từ súng ống, đạn dược cho đến tên lửa và máy bay chiến đấu. Theo CNN, 60% thiết bị quân sự nhập khẩu của Ấn Độ là từ Nga dù con số này đã giảm mạnh trong thập kỷ qua.

Venezuela cam kết Venezuela cam kết 'trung thành' với Nga nhưng vẫn bán dầu cho Mỹ

TTO - Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia nói rằng Caracas sẽ bán dầu lại cho Mỹ dù vẫn 'trung thành' với Nga. Tuy nhiên, Caracas vẫn đặt các điều kiện để làm ăn lại với Mỹ.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên