12/05/2021 09:34 GMT+7

Ấn Độ lập kỷ lục mới về số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng số ca tử vong tăng lên trong ngày 11-5 tại Ấn Độ là 4.205 người. Đây là số ca COVID-19 tử vong theo ngày cao nhất từng được ghi nhận ở một quốc gia cho đến nay.

Ấn Độ lập kỷ lục mới về số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

Bồn khí oxy lỏng tại một nhà ga ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10-5-2021 - Ảnh: REUTERS

Kỷ lục buồn trước đó là 4.187 người chết được ghi nhận hôm 7-5, cũng ở Ấn Độ.

Theo số liệu cập nhật công bố ngày 12-5, số ca dương tính mới theo ngày tại Ấn Độ chỉ còn 348.371 ca, giảm xuống dưới mốc 350.000 ca/ngày trong hai ngày liên tiếp.

Ấn Độ cho biết xu hướng chung của các ca nhiễm mới cho thấy tín hiệu lạc quan trong việc kiểm soát dịch bệnh, mặc dù một số bang như Kerala, Karnataka, Tamil Nada, West Bengal, Punjab và Goa lại đang ghi nhận số ca mới tăng lên.

Theo báo Times of India, tỉ lệ dương tính/số người được xét nghiệm là hơn 15% tại 26 bang và hơn 25% tại 9 bang. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc phải tiếp tục kiểm soát dịch bệnh bằng nhiều biện pháp.

Trên cả nước, tỉ lệ dương tính/số người được xét nghiệm trung bình là 21%.

Tổng số ca dương tính đang phải điều trị của Ấn Độ đã lần đầu tiên giảm trong ba ngày liên tiếp kể từ đầu tháng 3-2021. Số ca nhiễm mới trung bình của mỗi tuần cũng giảm.

Theo báo Times of India, cả hai chỉ số này đều cho thấy có thể Ấn Độ đã hoặc rất gần với đỉnh dịch.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca dương tính với COVID-19 hiện đang được điều trị là 3,71 triệu người, chiếm 16,53% tổng số ca nhiễm. Tỉ lệ bình phục trên toàn quốc là 82,39%, tỉ lệ tử vong là 1,09%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngày 12-5, biến thể virus ở Ấn Độ đã có mặt tại ít nhất 44 quốc gia trên thế giới, có thông tin cho biết nó cũng vừa xuất hiện thêm ở 5 quốc gia khác.

Biến thể mới tại Ấn Độ có tên B.1.617 đã được WHO xếp vào danh sách các biến thể đáng lo ngại cùng nhóm với các biến thể tìm thấy ở Anh, Brazil và Nam Phi.

Hàng trăm công nhân Ấn Độ tại Mỹ bị bắt làm việc với lương rẻ mạt Hàng trăm công nhân Ấn Độ tại Mỹ bị bắt làm việc với lương rẻ mạt

TTO - Hơn 200 công nhân xây dựng từ Ấn Độ được tuyển dụng để xây đền thờ đạo Hindu ở bang New Jersey, Mỹ, để rồi họ phải làm việc nhiều giờ với mức lương bèo bọt.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên