20/11/2020 07:29 GMT+7

AFP: Tổng thống Trump sẽ dự thượng đỉnh APEC

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - "Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến" - Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết. Đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự sự kiện APEC kể từ năm 2017, thời điểm Việt Nam chủ trì.

AFP: Tổng thống Trump sẽ dự thượng đỉnh APEC - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến dự sự kiện APEC tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11-2017 - Ảnh: AP

Hãng tin AFP ngày 20-11 dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chưa chính thức ngã ngũ.

Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay do Malaysia chủ trì nhưng được tổ chức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. Hội nghị quy tụ 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương, chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu, gồm hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, Hairil Yahri Yaacob, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Thương mại và công nghiệp quốc tế Malaysia, cũng cho biết người đồng cấp Mỹ của ông là Sandra Oudkirk đã "xác nhận bằng lời" rằng Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay.

Theo Hãng tin Kyodo, nếu Tổng thống Trump chính thức tham dự cuộc gặp do Thủ tướng Muhyiddin Yassin của Malaysia chủ trì lần này, đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự sự kiện APEC kể từ năm 2017, thời điểm Việt Nam chủ trì.

Các nhà lãnh đạo đến từ 21 nền kinh tế tham gia APEC sẽ có cuộc gặp trực tuyến lần đầu tiên ngày 20-11 kể từ lúc thành lập cách đây khoảng 30 năm, sau khi đại dịch COVID-19 tác động tới toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh APEC cũng diễn vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.

Theo Hãng tin Reuters, tuần trước một quan chức Mỹ phụ trách APEC cho biết lúc đó Mỹ vẫn chưa quyết định ai đại diện Washington dự sự kiện này. Dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nằm trong số các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ngày 20-11.

Năm ngoái sự kiện APEC không diễn ra sau khi nước chủ nhà Chile hủy bỏ do tình trạng bất ổn chính trị trong nước. Trong khi đó, tại sự kiện APEC ở Papua New Guinea hồi năm 2018, đại diện phía Mỹ tham dự là Phó tổng thống Mike Pence.

Các nền kinh tế tham gia APEC hiện nay gồm: Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị cấp cao APEC, G20 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị cấp cao APEC, G20

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 (APEC 27), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ chiều 19-11.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên