12/06/2020 11:23 GMT+7

75% ca COVID-19 mới tập trung ở Nam Á và châu Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thế giới đã có gần 7,6 triệu ca mắc COVID-19 và tình hình đang tiếp tục xấu đi tại các nước đang phát triển. Phần lớn các ca bệnh mới tập trung tại một số quốc gia đang nổi ở châu Mỹ và Nam Á.


75% ca COVID-19 mới tập trung ở Nam Á và châu Mỹ - Ảnh 1.

Người dân chờ lên xe buýt tại thành phố Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Tờ Guardian ngày 11-6 dẫn lời tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng thế giới có thêm hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày trong vài tuần qua.

Khoảng 75% số ca mới này tập trung tại chỉ 10 quốc gia ở Nam Á và châu Mỹ. Theo thống kê của trang mạng wordometers.info, tính đến 8h sáng 12-6, toàn thế giới ghi nhận 7.583.900 người mắc COVID-19, trong đó có 423.000 người đã tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện ở mức hơn 3,8 triệu. Mỹ vẫn là tâm dịch thế giới với hơn 2 triệu ca nhiễm và 116.000 ca tử vong. 

Quốc gia 1,3 tỉ dân Ấn Độ ghi nhận thêm 10.000 ca nhiễm virus corona mới trong ngày 11-6, với các bệnh viện ở những thành phố điểm nóng như Mumbai, New Delhi, Chenai trở nên quá tải. Tỉ lệ lây nhiễm ở nước này được dự báo sẽ lên đến đỉnh điểm trước cuối tháng sau.

Ấn Độ hiện có hơn 286.000 ca COVID-19, đứng thứ năm toàn cầu. Nước này đang đứng trước bài toán nan giải, buộc phải mở cửa lại kinh tế và du lịch khi hàng triệu người mất việc làm.

Tại New Delhi, chính quyền thành phố ước tính số ca có thể tăng gấp 20 lần vào cuối tháng sau, tức khoảng nửa triệu ca. Trong khi đó, hệ thống y tế dường như bị tê liệt.

Khu vực Mỹ Latin hiện là điểm nóng mới của thế giới, ghi nhận hơn 1,5 triệu ca nhiễm và 73.600 ca tử vong. 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Brazil, nước này ghi nhận thêm 1.239 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 40.900 ca và biến Brazil thành nước có số ca tử vong do COVID-19 nhiều thứ ba thế giới. Brazil cũng ghi nhận thêm hơn 30.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 802.800 ca, xếp thứ hai sau Mỹ. 

Tuy nhiên, Brazil mở lại các siêu thị ở hai thành phố lớn là Sao Paulo và Rio de Janeiro ngày 11-6. Hãng tin Reuters mô tả các đám đông lại ùn ùn kéo tới, xếp thành hàng dài trước các siêu thị và gây kẹt xe nhiều khu vực. Dù bên trong siêu thị người dân vẫn tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội và phần lớn đều đeo khẩu trang, các đám đông vẫn gây lo ngại về nguy cơ tiếp tục lan dịch.

Trong khi đó, tại châu Âu, Ủy ban châu Âu đã đề xuất 27 quốc gia Liên minh châu Âu mở cửa nội khối vào ngày 15-6. Việc mở cửa biên giới với bên ngoài sẽ thực hiện dần dần tại những nước đã kiểm soát được dịch. 

UNCTAD: Thương mại quốc tế giảm 20% năm 2020 vì COVID-19 UNCTAD: Thương mại quốc tế giảm 20% năm 2020 vì COVID-19

TTO - Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ngày 11-6 đưa ra dự đoán thương mại quốc tế sẽ sụt giảm 27% trong quý 2-2020 và 20% trong cả năm vì dịch COVID-19.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Corona virus Mỹ