15/11/2023 19:11 GMT+7

4 học sinh Phú Yên đuối nước: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3

Đến 17h chiều 15-11, lực lượng chức năng huyện Tây Hòa, Phú Yên đã tìm thấy thi thể thứ ba trong số 4 học sinh lớp 5 tắm sông Ba và đuối nước chiều hôm trước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (thứ hai từ trái sang) có mặt tại hiện trường nơi 4 em học sinh đuối nước, mất tích để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (thứ hai từ trái sang) có mặt tại hiện trường nơi 4 em học sinh đuối nước, mất tích để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 15-11, đại tá Bùi Xuân Chiến - trưởng Công an huyện Tây Hòa - xác nhận lực lượng chức năng đã tìm được thi thể học sinh thứ ba trong số 4 học sinh lớp 5C Trường tiểu học xã Hòa Phú tắm sông Ba chiều hôm trước và bị đuối nước, mất tích.

"Chúng tôi tìm thấy thi thể em T.T.T. vào khoảng 14h40 cùng ngày ở khúc sông Ba đoạn qua xã Hòa Bình 1, cách vị trí gặp nạn khoảng 15km" - ông Chiến thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích còn lại là em K..

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên gồm Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An và các cán bộ đã đến hiện trường vụ 4 học sinh đuối nước.

Tại đây, ông Dương yêu cầu các đơn vị chức năng nỗ lực hết sức để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích; đồng thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho gia đình các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích - Ảnh: M.T.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích - Ảnh: M.T.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Yên và đoàn công tác cũng chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua.

"Các đơn vị liên quan phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tai nạn mùa mưa bão và tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em và học sinh"- ông Dương nhấn mạnh.

Như đã thông tin, chiều 14-11, do trời mưa lớn nên Trường tiểu học Hòa Phú cho nghỉ học tiết thể dục. 6 nam sinh cùng 10 tuổi của lớp 5C thuộc trường này không về nhà, mà đến khu vực bờ kè sông Ba ở xã này chơi, sau đó có 4 em xuống tắm và bị đuối nước, mất tích. Đến chiều tối 14-11, lực lượng chức năng vớt được thi thể 2 em.

Yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước, đặc biệt là với trẻ em, học sinh

Chiều 15-11, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên có công văn nêu trên địa bàn huyện Tây Hòa của tỉnh đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 học sinh chết và mất tích.

Để phòng ngừa, hạn chế các tai nạn do mưa bão, lũ lụt gây ra, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các công văn về chủ động ứng phó mưa bão, lũ lụt vào mùa mưa; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, nhất là tăng cường phòng, chống tai nạn mùa mưa bão, phòng, chống đuối nước ở trẻ em, học sinh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tai nạn mùa mưa bão; chú trọng tuyên truyền, vận động gia đình và nhà trường thường xuyên quan tâm giáo dục, quản lý không để trẻ em, học sinh tắm ao, hồ, sông, suối, biển ở những khu vực không an toàn, trong mùa mưa bão.

4 học sinh lớp 5 đuối nước, 2 chết, 2 mất tích4 học sinh lớp 5 đuối nước, 2 chết, 2 mất tích

Chiều 14-11, 4 học sinh lớp 5 ở xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, Phú Yên) xuống sông Ba tắm thì bị đuối nước. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em, đang tìm kiếm 2 em còn lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên