27/10/2015 10:10 GMT+7

32.000 USD cho bức ảnh chụp tảng băng tàu Titanic đâm chìm

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Bức ảnh chụp tảng băng được cho là tàu Titanic đã đâm phải và chìm năm 1912 vừa được bán với giá 21.000 bảng Anh (32.000 USD)...

Bức ảnh chụp tảng băng được cho là đã đâm vào tàu Titanic năm 1912 - Ảnh: Prinz Adalbert
Bức ảnh chụp tảng băng được cho là đã đâm vào tàu Titanic năm 1912 - Ảnh: Prinz Adalbert

Bức ảnh chụp tảng băng được cho là tàu Titanic đã đâm phải và chìm năm 1912 vừa được bán với giá 21.000 bảng Anh (32.000 USD) tại phiên đấu giá các vật kỷ niệm liên quan tới vụ đắm tàu Titanic của Hãng Henry Aldridge & Son ở Devizes, Wiltshire (Anh).

Bức ảnh này do trưởng bộ phận tiếp tân Prinz Adalbert đi trên một con tàu khác ngang qua khu vực tàu Titanic bị nạn chụp ngày 16-4-1912, một ngày sau khi con tàu khổng lồ được mệnh danh “không thể chìm” đã bị đắm.

Theo BBC, đáng chú ý là tác giả bức ảnh Prinz Adalbert vào thời điểm chụp đã không hề biết về thảm kịch vừa xảy ra trước đó.

Tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi ngày 14-4-1912 và chìm khoảng ba giờ sau đó, lúc 2g20 ngày 15-4. Bức ảnh của Prinz Adalbert có thêm dòng chú thích chưa từng công bố trước đó miêu tả về vết sơn màu đỏ ở bên cạnh sườn tảng băng.

Cùng với bức ảnh nói trên, hiện vật thứ hai đáng chú ý là “chiếc bánh quy đắt nhất thế giới” đã bán cho một nhà sưu tập ở Hi Lạp với giá 15.000 bảng Anh (23.000 USD).

Đó là chiếc bánh quy có dòng chữ “Spillers and Bakers Pilot” do một hành khách tên là James Fenwick đi trên tàu Carpathia (con tàu tới ứng cứu tàu Titanic khi gặp nạn) giữ lại.

Hành khách James Fenwick có được chiếc bánh quy này từ một trong những chiếc xuồng cứu hộ và để nó trong một chiếc phong bì, dán lại cùng dòng chữ bên ngoài: “Bánh quy Pilot từ xuồng cứu hộ tàu Titanic tháng 4-1912”.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên