11/10/2020 14:25 GMT+7

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển, tàu cứu hộ đã lên đường ứng cứu. Một tàu cá khác bị nạn từ ngày hôm trước còn đang trôi dạt.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 1.

Người dân chèn chống nhà của - Ảnh: T.M.

Đến 12h trưa nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gió bắt đầu nổi mạnh, rít từng cơn.

Tại các xã ven biển của huyện Bình Sơn như Bình Hải, Bình Tân Phú, Bình Châu, Bình Trị, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Chánh người dân đang tiếp tục chèn chống nhà cửa, gia cố lại vị trí neo đậu tàu thuyền. 

Ông Huỳnh (xã Bình Chánh) kéo dây thừng neo lại chiếc tàu vào khu vực cửa biển Sa Cần nói: "Tôi theo dõi thông tin thấy bão lũ đang diễn biến phức tạp, nên ra neo lại tàu dù hôm qua đã neo rồi, đảm bảo an toàn".

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 2.

Người dân huyện Bình Sơn dọn dẹp lại nhà cửa ứng phó với lũ - Ảnh: T.M.

Trong khi đó, mưa lớn vẫn đổ liên tục, nước trên sông Trà Bồng lên rất nhanh, các xã dọc hạ lưu sông bắt đầu ngập. Tại xã Bình Dương, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, người dân giúp nhau đưa vật dụng lên cao và sơ tán người già, con nít đến vị trí an toàn.

Ông Nguyễn Duy Khanh (thôn Đông Yên 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) cho biết: "Nước sông lên rất nhanh và tràn vào nhà, những vật dụng cần thiết gia đình đã đưa lên cao, giờ tiếp tục đưa các vật dụng khác".

Với kinh nghiệm ứng phó với lũ, nhiều người dân ở xã Bình Dương nhận định tối nay nước sẽ ngập sâu. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, thêm ít ngày nữa toàn bộ khu vực hạ lưu sông Trà Bồng sẽ chìm trong nước.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 3.

Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa chạy lũ - Ảnh: T.M.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nhân Xuân Sỹ - giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi - cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ít nhất 2 ngày nữa với lượng mưa từ 200-500mm, cá biệt có nơi lượng mưa sẽ lên đến 600mm.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 2 tàu cá bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi. Cụ thể, vào rạng sáng 11-10, tàu cá QNg 90741 của ông Bùi Văn Tám và tàu cá (chưa rõ số hiệu) của ông Nguyễn Xuân Đô (cùng ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) cùng gặp nạn trên biển, cách cảng Dung Quất 8 hải lý. Hai tàu phát tín hiệu cầu cứu.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 4.

Thiên tai diễn biến khó lường, người dân cũng chủ động ứng phó - Ảnh: T.M.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều động tàu BP091901 đi cứu hộ hai tàu cá trên. Tuy nhiên, sóng lớn, tàu cứu hộ không thể ra khỏi cảng Dung Quất, hiện Bộ đội biên phòng đề nghị cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi điều tàu lai dắt ra cứu nạn hai tàu cá trên.

Ngoài ra, tàu cá QNg 96317 gặp nạn ngày 10-10 và đang thả trôi trên biển, cách TP Nha Trang 180 hải lý về hướng đông bắc, hiện đang được hai tàu cá Bình Định hỗ trợ. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, mưa to gió lớn xảy ra liên tục, sóng cao 4m, lượng mưa 200-400mm.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 5.

Tàu thuyền vào khu neo trú an toàn - Ảnh: T.M.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển - Ảnh 6.

Lũ tại các sông ở Quảng Ngãi đang lên, người dân chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời - Ảnh: T.M.

Trưa nay, bão số 6 đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 Trưa nay, bão số 6 đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 10, vùng ven biển có gió giật cấp 6-7. Trong sáng đến trưa nay, bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi.


TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên