17/04/2019 08:08 GMT+7

17-4 - 'Ngày phán quyết' ở Indonesia

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Hôm nay 17-4, gần 193 triệu cử tri hợp lệ của Indonesia đi bỏ phiếu để lựa chọn cùng lúc tổng thống, phó tổng thống và hơn 20.000 ghế tại cơ quan lập pháp các cấp.

17-4 - Ngày phán quyết ở Indonesia - Ảnh 1.

Thùng phiếu được vận chuyển bằng ngựa tới một ngôi làng xa xôi ở huyện Jember, tỉnh Đông Java, Indonesia - Ảnh: AFP

Từ việc vận chuyển thùng phiếu bằng voi ở Sumatra cho tới công tác đảm bảo an toàn cho các cử tri ở Papua, cả đất nước hơn 260 triệu dân này đang khẩn trương cho ngày trọng đại nhất.

Tận dụng mọi phương tiện

"Đây là một quốc gia rất lớn, do đó chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Năm nay, chúng tôi vô cùng bận rộn" - người đứng đầu Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia (KPU), ông Arief Budiman, chia sẻ về cuộc bầu cử trước các phóng viên.

Tất cả các phương tiện vận chuyển từ môtô, tàu cao tốc, máy bay cho tới động vật đã được tận dụng để vận chuyển những thùng phiếu, với nhân viên an ninh có vũ trang đi kèm, tới mọi ngõ ngách của đất nước trên 17.000 đảo, trải dài 4.800km từ đông sang tây trên Thái Bình Dương này.

Trong khi voi được sử dụng để vận chuyển các thùng phiếu tại tỉnh Aceh trên đảo Sumatra thì ngựa cũng góp một phần sức lực để phục vụ cuộc bỏ phiếu tại các khu vực xa xôi ở đảo Java.

"Đường đi lầy bùn trong suốt mùa mưa, do đó chúng tôi cần dùng ngựa để vận chuyển thùng phiếu" - ông Suhartanto, cảnh sát trưởng vùng Tempurejo, cho biết.

Trong khi đó, loại thùng phiếu nhẹ hơn đã thay thế các thùng phiếu kim loại được dùng trong những cuộc bầu cử trước đây. Túi nhựa cũng được trùm vào các thùng phiếu để tránh nước mưa.

Bóng ma gian lận

Trước ngày trọng đại này, hơn 10.000 người đã tình nguyện tham gia giám sát kết quả bỏ phiếu được công bố tại các điểm bỏ phiếu trên khắp Indonesia trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận.

Theo Hãng tin Reuters, căng thẳng về các điểm bất thường được cho là đang diễn ra hiện đã tăng cao giữa các đội tranh cử của 2 ứng viên tổng thống là đương kim Tổng thống Joko Widodo và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto.

Nhiều cáo buộc được đưa ra cho rằng có sự xuất hiện của những cái tên khả nghi trên danh sách cử tri và tình trạng can thiệp vào phiếu bầu.

Một tổ chức có tên Kawal Pemilu (Bảo vệ bầu cử) đã tập hợp những "người bảo vệ bầu cử" tình nguyện trên để đăng tải hình ảnh bảng kết quả tại các điểm bỏ phiếu, nhằm đảm bảo chúng trùng khớp với kết quả kiểm phiếu được công bố chính thức. Kết quả sẽ được tổng hợp và được tự tay tổ chức này đếm.

"Chúng tôi muốn hỗ trợ dữ liệu cho cuộc bầu cử nhằm đảm bảo tính minh bạch và ngăn tình trạng gian lận" - Elina Ciptadi, đồng sáng lập Kawal Pemilu, cho biết.

Ciptadi cho biết họ bắt đầu thực hiện sáng kiến này kể từ cuộc bầu cử hồi năm 2014 khi đội tranh cử của cả ông Widodo và Prabowo đều tuyên bố chiến thắng, nhưng không bên nào tiết lộ số liệu.

Trong cuộc bầu cử hồi năm 2014, khi KPU công bố các kết quả trên trang web, tổ chức này cũng từng tập hợp các số liệu và công bố kết quả chính xác chỉ trong 6 ngày. Trong khi đó, các quan chức Indonesia phải mất hơn 2 tuần để đếm chính xác kết quả tương tự bằng tay.

Thách thức lần này thậm chí lớn hơn vì Indonesia tổ chức cùng lúc cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, với hơn 245.000 ứng viên chạy đua cho chiếc ghế tại cơ quan lập pháp các cấp.

Trong khi Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, chia cuộc bầu cử làm 7 giai đoạn thì Indonesia lại làm điều đó chỉ trong 8 giờ. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến được công bố trong tháng 5 tới.

Nhà chức trách nước này cũng đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở dữ liệu bầu cử. Ông Budiman từng xác nhận một số cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc và Nga, với các nỗ lực nhằm "lôi kéo hay sửa đổi" nội dung cũng như tạo ra các cử tri ma.

Thăm dò nói ông Widodo bỏ xa đối thủ

Hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Widodo hiện bỏ xa đối thủ là Prabowo với phần trăm ủng hộ 2 con số. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2014, ông Widodo chỉ giành chiến thắng sít sao (53%) so với ông Prabowo (47%).

Indonesia bước vào cuộc bầu cử 1 ngày lớn nhất thế giới Indonesia bước vào cuộc bầu cử 1 ngày lớn nhất thế giới

TTO - Các cử tri Indonesia bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử một ngày lớn nhất thế giới hôm nay (17-4) khi các điểm bỏ phiếu đã mở ở khu vực phía đông để bầu ra tổng thống và quốc hội mới.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên