25/06/2023 15:57 GMT+7

10 tỉ đồng hỗ trợ cho 762 trẻ em mồ côi do COVID-19

“Kể từ khi cha mẹ mất do COVID-19, hôm nay chị em con mới được chơi một bữa vui như thế này” - em Trần Phạm Quỳnh Như (12 tuổi) nói.

Hai bé Quỳnh Như và Huỳnh Khang mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đợt dịch COVID-19. Hiện 2 em đang về ở với bà ngoại và được hội phụ nữ địa phương đỡ đầu, chăm lo - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hai bé Quỳnh Như và Huỳnh Khang mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đợt dịch COVID-19. Hiện hai em đang về ở với bà ngoại và được hội phụ nữ địa phương đỡ đầu, chăm lo - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 25-6, Quỳnh Như và em trai của mình là Trần Phạm Huỳnh Khang (10 tuổi) cùng 26 bạn bè được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức hoạt động họp mặt trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Bến Tre. 

Hoạt động mang chủ đề "Vòng tay yêu thương" gắn với hội thi ẩm thực "Bữa cơm gia đình, gắn kết yêu thương".

Theo chị Nguyễn Thị Vân - mợ của hai em Quỳnh Như và Huỳnh Khang, trước đây gia đình hai bé sống ở Đồng Tháp. Đợt dịch COVID-19, cả ba và mẹ của hai bé đều đã mất nên hai bé về Bến Tre sống với bà ngoại và mợ.

"May mắn được các chị em ở hội phụ nữ địa phương hỗ trợ nên các bé đều được đi học. Ngoài giờ học thì tụi nhỏ ở nhà cạo hạt điều để kiếm thêm tiền và cũng không có điều kiện để đi chơi. Hôm nay được các cô chú tổ chức một buổi du lịch và bữa cơm gia đình, tụi nhỏ vui lắm", chị Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, cho biết đại dịch COVID-19 đã để lại những tổn thất, mất mát, đau thương cho nhiều gia đình.

"Chỉ riêng trong tỉnh Bến Tre chúng tôi đã theo dõi, nắm rõ hoàn cảnh và cùng nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 762 trẻ mồ côi do COVID-19 với tổng kinh phí 10 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ học bổng, thiết bị học tập, điện thoại thông minh để các con học trực tuyến, xe đạp, quần áo, cặp sách, hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế...", bà Thoa nói.

Ngoài ra, theo bà Thoa, hiện có nhiều chị em cán bộ, hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu về mặt tinh thần cho các con như nhắc nhở trong học tập, đưa đón con đi học, chở con đi chơi khu giải trí, chơi đùa với các con…

Hàng chục trẻ em mồ côi do COVID-19 tại tỉnh Bến Tre tham gia cuộc thi vẽ tranh trong ngày 25-6 tại Cồn Phụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hàng chục trẻ em mồ côi do COVID-19 tại tỉnh Bến Tre tham gia cuộc thi vẽ tranh trong ngày 25-6 tại Cồn Phụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chuyển COVID-19 sang nhóm B nhưng không thể lơ làThứ trưởng Bộ Y tế: Chuyển COVID-19 sang nhóm B nhưng không thể lơ là

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc chuyển COVID-19 sang nhóm B chỉ là chuyển phân loại, bản chất của vi rút sẽ không thay đổi, vẫn có thể tiếp tục biến đổi nên không thể chủ quan lơ là.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên