08/08/2023 21:51 GMT+7

1 triệu lượt kiều bào về nước mỗi năm, học hỏi kinh nghiệm của Israel để thu hút thêm

Tỉnh Điện Biên đề xuất được đăng cai Năm du lịch kiều bào trong Năm du lịch quốc gia 2024, trong khi đó tỉnh Phú Thọ sẵn sàng miễn phí cho kiều bào về thăm quê cha, đất tổ.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Ngô Hướng Nam (bên trái) và ông Hà Văn Siêu, phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình du lịch cho kiều bào - Ảnh: DANH KHANG

Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Ngô Hướng Nam (bên trái) và ông Hà Văn Siêu, phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình du lịch cho kiều bào - Ảnh: DANH KHANG

Từ 2009 đến nay, mỗi năm có khoảng 700.000 đến 1 triệu lượt kiều bào về nước, tương đương với lượng du khách Nhật Bản, thị trường khách du lịch lớn thứ 3 của Việt Nam.

Ngày 8-8 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo để trả lời cho câu hỏi: Làm sao để tổ chức du lịch về nguồn hấp dẫn nhất?

Tour du lịch ưu đãi cho kiều bào

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Ngô Hướng Nam - phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - cho biết nhu cầu về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch của kiều bào ngày càng lớn.

Trong đó, kiều bào lớn tuổi hầu hết đã ổn định cuộc sống và có tài sản tích lũy, thời gian, nhu cầu nghỉ dưỡng, còn kiều bào trẻ được thừa hưởng nền văn hóa, giáo dục tại nước ngoài lại đang có xu hướng về Việt Nam làm ăn, tìm hiểu cội nguồn.

"Chúng ta đón kiều bào về thăm quê hương, chưa kể họ còn dẫn theo bạn bè quốc tế. Tuy nhiên kiều bào lại được tính chi phí du lịch như người nước ngoài. Phải phát triển các tour du lịch hấp dẫn, thu phí rẻ để họ có cơ hội trở về thăm và đóng góp quê hương", ông Nam nêu vấn đề với Tuổi Trẻ Online.

Du lịch cho kiều bào không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn. Vì vậy, ủy ban chào đón sự đồng hành của các công ty du lịch lữ hành trong nước nhằm tổ chức các tour du lịch hấp dẫn cho kiều bào.

Bà Phạm Thị Hiền từ Công ty Vietravel, đại diện nhóm các công ty lữ hành trình bày kế hoạch xây dựng ba chương trình du lịch ưu đãi cho kiều bào Việt Nam: Trại hè quê hương (dành cho kiều bào trẻ là học sinh, sinh viên); Xuân quê hương (đa lứa tuổi, chủ yếu tìm hiểu về văn hóa); Về nguồn (tất cả các đối tượng, tìm hiểu về lịch sử, nguồn cội).

Trong quá trình tổ chức các tour du lịch, kiều bào sẽ được giảm chi phí tại các điểm tham quan, địa điểm lưu trú cùng nhiều ưu đãi khác.

Ông Đoàn Văn Chì - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - đề xuất Cục Du lịch quốc gia xem xét, đưa nội dung Năm du lịch kiều bào thành một trong các nội dung chính của Năm du lịch quốc gia 2024, phối hợp với ủy ban tổ chức Năm du lịch kiều bào 2024 tại tỉnh Điện Biên.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ - nhận được tràng pháo tay của hội thảo khi đưa ra cam kết tỉnh này sẽ miễn phí cho kiều bào về thăm quê cha, đất tổ.

Không ai làm đại sứ du lịch tốt hơn kiều bào trẻ

Đó là khẳng định của ông Đinh Hoàng Linh - vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - khi báo cáo các kết quả từ chương trình Trại hè Việt Nam 2023. Đây là năm thứ 18 chương trình sôi động và có sức hút này được tổ chức.

"Thế hệ trẻ là tương lai, vóc dáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong khi đó, du lịch là môi trường hòa bình, yên lành giúp các bạn cảm nhận hồn quê hương đất nước", ông Linh phát biểu.

Bà Hồng Shurani, kiều bào tại Israel, cho biết nước sở tại có chương trình thu hút kiều dân từ 18-25 tuổi trở về tìm hiểu văn hóa, lịch sử, cảnh đẹp của người Do Thái. Đây là mô hình mà ủy ban đã học hỏi để áp dụng cho Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Bà Hồng Shurani, kiều bào tại Israel, cho biết nước sở tại có chương trình thu hút kiều dân từ 18-25 tuổi trở về tìm hiểu văn hóa, lịch sử, cảnh đẹp của người Do Thái. Đây là mô hình mà ủy ban đã học hỏi để áp dụng cho Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Học hỏi từ kinh nghiệm của Israel - đất nước đầu tư cho chương trình thu hút các kiều bào từ 18 đến 25 tuổi trở về tìm hiểu văn hóa, lịch sử của người Do Thái, ủy ban xác định phải xây dựng chương trình riêng dành cho các đối tượng kiều bào F2, F3 này.

"Câu hỏi về danh tính, bản sắc luôn thường trực trong các kiều bào, nhất là kiều bào trẻ", bà Erin Phuong Steinhauer, một người Mỹ gốc Việt, trình bày từ đầu cầu trực tuyến.

Bà đề xuất nên chú trọng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa cho kiều bào trẻ vì người Việt trẻ ở nước ngoài rất quan tâm môi trường sống tự nhiên, yêu thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại, khu bảo tồn thiên nhiên, du lịch nhiếp ảnh.

Nguồn thu hàng chục tỉ USD mỗi năm từ du lịch kiều bào

Bên cạnh lượng kiều hối dồi dào thường đóng góp khoảng 5% GDP mỗi năm cho đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẵn sàng chi từ 2.000 đến 3.000 USD cho mỗi lần về thăm quê hương. Theo nhận định của Đại sứ quán Việt Nam tại Czech, đây có thể là nguồn thu hàng chục tỉ USD mỗi năm cho đất nước.

Cho đến thời điểm hiện tại, cộng đồng người Việt sinh sống tại Czech có gần 100.000 người (tính cả người gốc Việt), chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quy mô nhỏ nhưng có thu nhập tốt và ổn định.

Mục đích về nước của kiều bào tại Czech chủ yếu là thăm thân nhân kết hợp với du lịch, tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử Việt Nam, một số khác về để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech đề xuất cần tổ chức đường bay thẳng để giảm bớt chi phí, đồng thời phát triển thêm các chương trình du lịch về văn hóa, truyền thống, con người. Người Việt tại Czech sẵn sàng đóng góp kinh phí cho các hoạt động được tổ chức bài bản bởi các tổ chức có uy tín và kinh nghiệm.

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào: Về và thấy một Việt Nam rất khácTrại hè thanh thiếu niên kiều bào: Về và thấy một Việt Nam rất khác

Men theo con đường bờ kè dẫn vào xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM), các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện vừa đi vừa rôm rả trò chuyện bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt mặc cho cái nắng trưa hè mỗi lúc một gay gắt hơn.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên