05/04/2024 16:06 GMT+7

Vì sao Đài Loan từ chối viện trợ động đất từ Trung Quốc?

Theo các chuyên gia, Đài Loan từ chối sự hỗ trợ của Trung Quốc được cho là do cách xử lý của đại lục trong trận động đất năm 1999.

Một người dân được giải cứu sau trận động đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan ngày 5-4 - Ảnh: REUTERS

Một người dân được giải cứu sau trận động đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan ngày 5-4 - Ảnh: REUTERS

Nhiều nước đề nghị hỗ trợ Đài Loan

Sáng 3-4, Đài Loan hứng chịu một trận động đất mạnh 7,2 độ. Theo cập nhật của Hãng tin Reuters ngày 5-4, trận động đất đến nay đã khiến 12 người chết và hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt.

Ngày 4-4, Nhà Trắng lên tiếng nước Mỹ "sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết" cho Đài Loan sau trận động đất. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đăng tải trên mạng xã hội X lời chia buồn cùng các nạn nhân động đất tại Đài Loan, nói thêm Nhật Bản "sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan, hòn đảo láng giềng của chúng tôi, trong thời điểm khó khăn".

Đáp lời thủ tướng Nhật Bản bằng tiếng Nhật, ông Lại Thanh Đức, lãnh đạo sắp nhậm chức vào tháng 5 của Đài Loan, cho biết: "Lời của các bạn sưởi ấm trái tim chúng tôi và là biểu tượng cho mối liên kết vững chắc Đài Loan - Nhật Bản. Chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ nhau và chung tay vượt qua lúc khó khăn này".

Ngày 5-4, bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ viện trợ 1 triệu USD cho Đài Loan để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và phục hồi sau động đất.

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền Đài Loan cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ và lãnh đạo trên toàn thế giới cho các thông điệp bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hỗ trợ, bao gồm cả từ Mỹ.

Từ chối hỗ trợ từ Trung Quốc

Ngay sau khi động đất xảy ra ở Đài Loan sáng 3-4, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Zhu Fenglian nói: "Các bên liên quan tại đại lục vô cùng quan ngại và bày tỏ lời chia buồn chân thành đến những người đồng hương Đài Loan ảnh hưởng bởi thảm họa. Các bên sẽ hết sức chú ý đến tình hình và các tình huống tiếp theo, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai".

Hồi đáp đề nghị giúp đỡ của đại lục, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục (MAC) của Đài Loan tuyên bố: "Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn phía Trung Quốc vì sự quan tâm", và nói thêm: "Phía Trung Quốc không cần hỗ trợ cứu trợ thiên tai cho trận động đất này". 

Theo tạp chí Time, chính quyền Đài Loan vẫn chưa ước tính chi phí khắc phục thiệt hại cho trận động đất hôm 3-4. Trong khi khoản khắc phục thiệt hại này cho trận động đất có độ lớn tương tự năm 1999 lên đến gần 10 tỉ USD.

Sau trận động đất khiến hơn 2.400 người chết 25 năm trước, Đài Loan cũng đã từ chối sự giúp đỡ của Trung Quốc. Theo tạp chí Time, thời điểm đó, chính quyền Đài Loan đã mô tả các nỗ lực cứu trợ của Trung Quốc là "cực kỳ không phù hợp" nhưng không nêu rõ chi tiết. 

Còn theo giải thích của ông Ja Ian Chong - phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, với Time thì phản ứng của chính quyền Đài Loan là do "viện trợ từ Trung Quốc luôn có điều kiện".

Trước cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của hòn đảo này hồi tháng 1-2024, ông Lại Thanh Đức khi đó là ứng viên đã khẳng định: "Cánh cửa của chúng ta sẽ luôn mở cho sự hợp tác cùng Bắc Kinh theo nguyên tắc bình đẳng và phẩm giá".

Ngày 4-4, Phó đại diện thường trực của phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Cảnh Sảng trong một cuộc họp về quyền trẻ em đã đề cập đến trận động đất ở Đài Loan, khi một diễn giả khác nhắc đến vấn đề này.

Theo bản ghi lại lời phát biểu của ông Cảnh được đăng tải trên trang web của Liên Hiệp Quốc, đại diện của Trung Quốc cho biết nước này bày tỏ quan ngại về thiệt hại, cũng như gửi lời chia buồn đến Đài Loan, và đề nghị viện trợ.

"Chúng tôi cảm ơn cộng đồng quốc tế vì đã bày tỏ sự cảm thông và quan tâm", ông Cảnh Sảng nói thêm.

Trung Quốc luôn nhấn mạnh với cộng đồng quốc tế rằng chính sách với Đài Loan là nhất quán và phản đối vùng lãnh thổ này độc lập. Theo lập trường của Bắc Kinh, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, và Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Dồn lực cứu hộ động đất ở Đài LoanDồn lực cứu hộ động đất ở Đài Loan

Đài Loan vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn sau trận động đất mạnh 7,2 độ cùng hàng trăm dư chấn đã làm rung chuyển vùng lãnh thổ này một ngày trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên