03/09/2023 06:06 GMT+7

Tin tức sáng 3-9: Data Internet di động tăng tới 300%; 570 vụ vi phạm về xăng dầu

Một số tin tức đáng chú ý: 8 tháng, xử lý hơn 570 vụ vi phạm xăng dầu, nộp ngân sách hơn 21 tỉ đồng; Tour ca nô tham quan các đảo ở Phú Quốc dừng chạy do ảnh hưởng mưa, dông; Xuất khẩu máy vi tính, điện thoại thu về hơn 64 tỉ USD...

Hàng cờ đỏ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiết trời thu rực rỡ - Ảnh: NGỌC AN

Hàng cờ đỏ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiết trời thu rực rỡ - Ảnh: NGỌC AN

Hơn 32.700 lượt khách trong và ngoài nước viếng lăng Bác ngày 2-9

Tin tức từ Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2-9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 32.768 lượt khách vào lăng viếng Bác, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài.

Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trách nhiệm, tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ.

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng mong mỏi được vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng 2-9, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong ngày 2-9, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tặng các suất quà (gồm nước, bánh mì, sữa) cho du khách đến viếng lăng Bác.

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ gia đình phó chỉ huy quân sự hy sinh khi cứu dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 779 ngày 2-9 về việc trung tá Trương Hồng Kỳ - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: VĂN MINH

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới trung tá Trương Hồng Kỳ - Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình ông Kỳ và có ý kiến chỉ đạo tới các bộ ngành liên quan đến vụ việc.

Yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình trung tá Trương Hồng Kỳ; thực hiện tốt nhất các chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ quân đội hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó vào chiều 1-9, tại bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện hai người dân đang bị sóng cuốn trôi. Ông Kỳ bơi ra đưa các nạn nhân vào bờ và sau đó anh dũng hy sinh.

Xuất khẩu máy vi tính, điện thoại thu về hơn 64 tỉ USD

Tin tức từ thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2023 đến 15-8, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 33 tỉ USD, giảm nhẹ khoảng 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả trên, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã vượt nhóm hàng điện thoại và linh kiện để trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Về thị trường, xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường Mỹ đạt con số lớn nhất với 8,75 tỉ USD (cập nhật hết tháng 7), tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là Trung Quốc với 7,55 tỉ USD, tăng 13,7%; EU với 3,23 tỉ USD, giảm 23,9%; Hong Kong (Trung Quốc) với 2,64 tỉ USD, giảm 19,1%; ASEAN với 1,37 tỉ USD, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Với kim ngạch chỉ đạt 31,16 tỉ USD, giảm 5,62 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã mất ngôi vị số 1 về xuất khẩu của Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng điện thoại và linh kiện với 7,19 tỉ USD (cập nhật hết tháng 7), giảm 2,9%.

Các thị trường tiếp theo là Mỹ với 4,91 tỉ USD, giảm 38,9%; Hàn Quốc với 2,03 tỉ USD, giảm 36,9%; EU đạt 4,15 tỉ USD, tăng 9,1%; ASEAN với 1,38 tỉ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, từ đầu năm đến 15-8, kim ngạch xuất khẩu 2 nhóm hàng trên đạt hơn 64 tỉ USD.

Lưu lượng dữ liệu (data) Internet di động tăng đột biến tới 300%

Đó là dự đoán của nhà mạng Viettel về nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet di động của người dùng Việt Nam trong những ngày lễ này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để đảm bảo hạ tầng mạng lưới thông suốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) đã triển khai hơn 1.100 nhóm tác vụ trên toàn mạng, tăng cường gần 80 trạm phát sóng mới và hơn 20 xe phát sóng cơ động.

Các nhà mạng khác cũng cho biết đã triển khai thêm các trạm phát sóng di động tại những khu vực có khả năng tập trung đông người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các nhà mạng cũng áp dụng các công cụ tự động hóa để giám sát mạng lưới theo thời gian thực, tự động cảnh báo và thực hiện cân bằng tải tại các khu vực bị cao tải.

Tour ca nô tham quan các đảo ở Phú Quốc dừng chạy do ảnh hưởng mưa, dông

Ảnh hưởng bão số 3, các tour ca nô ở TP Phú Quốc đã tạm thời ngưng chạy ngay ngày 2-9 và không đưa đón khách du lịch ra tham quan đảo trong đảo phường An Thới.

Do ảnh hưởng bão số 3 nên các tour ca nô tham quan đảo trong đảo ở Phú Quốc tạm thời ngưng chạy ngày lễ 2-9 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Do ảnh hưởng bão số 3 nên các tour ca nô tham quan đảo trong đảo ở Phú Quốc tạm thời ngưng chạy ngày lễ 2-9 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 2-9, anh Nguyễn Minh Tâm - giám đốc Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa ở phường An Thới (TP Phú Quốc) - cho biết do ảnh hưởng bão số 3 nên TP Phú Quốc có mưa. Sóng biển cao nên hôm nay (ngày 2-9) các tour ca nô ở phường An Thới đều tạm thời ngưng chạy.

"Lễ 2-9 năm nay khách đến Phú Quốc không nhiều như kỳ vọng. Khách đoàn cũng ít đặt tour ca nô trước như mọi năm. Có ngày chúng tôi đón khoảng 4 đoàn khách du lịch đặt tour ca nô trước để đi tham quan nam đảo An Thới. Chúng tôi hy vọng đến tháng 10 sắp tới sẽ đón được nhiều đoàn khách ngoại đến chơi", anh Tâm nói.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang cho biết chịu ảnh hưởng bão số 3 và kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên khu vực vùng biển Kiên Giang có nhiều mây, có mưa và dông nhiều nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7. Sóng biển cao khoảng 2m.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tạm ngừng cấp phép cho các chuyến phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại ngưng chạy ngày 2-9 và chờ thông báo mới. Riêng tuyến tàu cao tốc TP Rạch Giá đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) hoạt động bình thường.

8 tháng, xử lý hơn 570 vụ vi phạm xăng dầu, nộp ngân sách hơn 21 tỉ đồng

Tin tức từ Tổng cục Quản lý thị trường, trong 8 tháng đầu năm (tính đến 30-8), quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 52.613 vụ (tăng 11% so với cùng kỳ 2022), phát hiện, xử lý 37.960 vụ vi phạm (tăng 36%), thu nộp ngân sách trên 344 tỉ đồng (tăng 59%).

Chuyển cơ quan điều tra 139 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 70%); trị giá hàng hóa tịch thu gần 143 tỉ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy 93 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu - Ảnh: N.TRÍ

Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu - Ảnh: N.TRÍ

Trong đó, lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 523 vụ, xử lý 497 vụ, phạt tiền trên 7,8 tỉ đồng, trị giá hàng hóa gần 3,6 tỉ đồng.

Mặt hàng xăng dầu, kiểm tra 2.060 vụ đối với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý 570 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 21 tỉ đồng.

Với các hành vi vi phạm chủ yếu như không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối, bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối, buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng...

Tin tức thời tiết hôm nay 3-9

Tin tức thời tiết hôm nay 3-9

Dạy tiếng Khmer cho trẻ em - Ảnh: ĐÔNG GIANG

Dạy tiếng Khmer cho trẻ em - Ảnh: ĐÔNG GIANG

Tin tức sáng 2-9: 14.000 doanh nghiệp mới trong tháng 8; Xuất hiện dịch bạch hầu, 2 người chếtTin tức sáng 2-9: 14.000 doanh nghiệp mới trong tháng 8; Xuất hiện dịch bạch hầu, 2 người chết

Tin tức đáng chú ý: 8 tháng đầu năm hơn 149.000 doanh nghiệp thành lập mới hoặc hoạt động trở lại; Xuất hiện dịch bạch hầu, loại dịch lây lan nhanh, đã có 2 người chết...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên