03/02/2024 11:52 GMT+7

Thủ tướng: Phân cấp tối đa cho TP.HCM, bộ nào không phân cấp phải làm rõ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay với những quyền của Thủ tướng, ông sẽ phân cấp hết cho TP.HCM. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành phân cấp hết cho TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trước phiên họp - Ảnh: HỮU HẠNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trước phiên họp - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách, đặc thù phát triển TP.HCM - chủ trì phiên họp lần 2 của Ban Chỉ đạo, tại TP.HCM.

Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Minh Khái - phó thủ tướng.

Thủ tướng phân cấp tối đa cho TP.HCM 

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ nói rõ tiến độ, vướng mắc dẫn đến các việc Thủ tướng giao chưa xong. 

Ông đề nghị Bộ Nội vụ nói rõ về việc xây dựng nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TP.HCM thay thế nghị định 93 năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết hiện nay bộ này và UBND TP đã hoàn thành dự thảo nghị định gửi 13 bộ lấy ý kiến. Tuy nhiên đến nay có 6 bộ gồm Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến.

Trao đổi ngay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với những quyền của Thủ tướng, ông sẽ phân cấp hết cho TP.HCM. Ông cũng đề nghị các bộ ngành phân cấp hết cho TP.HCM.

Thủ tướng nói: "Với các bộ ngành, tôi đề nghị phân cấp hết, đừng ôm vào làm gì. Tôi nói rồi, cứ cơ chế xin cho lại tạo môi trường phát sinh tiêu cực. Rồi cứ xin xin, cho cho rồi lại thanh tra, kiểm tra, điều tra, lại mất cán bộ".

Thủ tướng đề nghị trước Tết, giao cho Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp làm việc, chỉ đạo các bộ ngành còn ý kiến khác nhau, trên tinh thần phân cấp tối đa cho TP.HCM. Bộ nào không phân cấp hay phân cấp thì phải làm rõ.

Tại phiên họp, ông đề nghị các bộ ngành, cơ quan của TP thẳng thắn phân tích những mặt làm được và chưa được, không nể nang để công việc chậm trễ, hiệu quả thấp và giảm tính thiết thực của nghị quyết.

TP.HCM xin được chủ động quyết định về quy trình thủ tục cho đồng bộ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo kết quả 8 tháng thực hiện nghị quyết 98 - Ảnh: HỮU HẠNH

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo kết quả 8 tháng thực hiện nghị quyết 98 - Ảnh: HỮU HẠNH

Báo cáo kết quả 8 tháng thực hiện nghị quyết 98, ông Trần Duy Đông - thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho biết đến nay Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của TP.HCM. Đồng thời đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TP.HCM.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của TP.

Bộ Công Thương đã dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công.

Các bộ còn đang tích cực cùng TP triển khai các nhiệm vụ được giao như hoàn thiện đề án phát triển thị trường tín chỉ carbon, bổ sung chức năng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hoàn thiện đề án Trung tâm tài chính quốc tế…

Theo ông Đông, quá trình triển khai còn một số vướng mắc. Hiện còn hai dự thảo nghị định chưa được ban hành do cần thời gian giải trình, tiếp thu ý kiến.

Bên cạnh đó, TP.HCM cho biết gặp vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhưng phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành, phải thông qua các bộ ngành trung ương và kiến nghị giao TP được chủ động quyết định về quy trình thủ tục cho đồng bộ.

Vẫn còn tâm lý "việc này mới chưa có quy định"

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu ý kiến - Ảnh: HỮU HẠNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu ý kiến - Ảnh: HỮU HẠNH

Về phía TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho hay trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết 98, khi trao đổi giữa TP với các bộ ngành vẫn còn tâm lý "việc này mới chưa có quy định". Ông Mãi kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo thống nhất cách làm, vì đây là cái mới nên phải có cách tiếp cận mới.

Về nhóm công việc sắp tới, TP.HCM và Hà Nội phối hợp xây dựng đề án phát triển đường sắt đô thị đến năm 2035. Để làm 200km đường sắt, từ đây đến năm 2035 cần phải có quy trình thực hiện khác, phải nhanh hơn nữa, không thể làm theo cách cũ.

Ông Mãi cũng đề nghị Thủ tướng đẩy nhanh tiến độ dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đề án Trung tâm tài chính quốc tế, nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM, đề án thị trường tín chỉ carbon, điện mặt trời áp mái, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, vành đai 4…

Thủ tướng lần thứ 2 làm việc với TP.HCM trên cương vị trưởng Ban Chỉ đạo nghị quyết 98Thủ tướng lần thứ 2 làm việc với TP.HCM trên cương vị trưởng Ban Chỉ đạo nghị quyết 98

Sáng nay 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách, đặc thù phát triển TP.HCM, chủ trì phiên họp lần 2 của Ban Chỉ đạo, tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên