11/11/2023 08:27 GMT+7

Thủ Thiêm hướng đến vẻ đẹp lâu dài

Mấy bữa nay, người dân TP.HCM nhìn thấy các công nhân đang gấp rút phát quang, san lấp mặt bằng bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm để trồng một dải hoa hướng dương chuẩn bị đón Tết dương lịch và Tết âm lịch.

So với bờ sông Sài Gòn phía quận 1, bờ phía TP Thủ Đức vẫn còn hoang sơ, nhiều lau sậy, cỏ dại - Ảnh: CHÂU TUẤN

So với bờ sông Sài Gòn phía quận 1, bờ phía TP Thủ Đức vẫn còn hoang sơ, nhiều lau sậy, cỏ dại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đúng là sau khi bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh được chỉnh trang nâng cấp, cầu Ba Son được khánh thành thì sự tương phản giữa hai bờ sông Sài Gòn trở nên rõ nét hơn.

So với bờ sông phía quận 1, bờ phía TP Thủ Đức vẫn còn là một dải đất trống hoang sơ, nhiều lau sậy, cỏ dại và rác. Do vậy mà động thái của lãnh đạo TP Thủ Đức được người dân hào hứng đón nhận và tin chắc Tết này TP sẽ có thêm một điểm đến mới, bà con sẽ được check-in chụp hình với một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.

Nên biết chỗ mà TP Thủ Đức làm vườn hoa hướng dương chính là nằm ở ô số 8 trong tám ô chức năng của đồ án Thủ Thiêm.

Còn nhớ năm 2003, Sasaki Associates (Mỹ) thắng giải thưởng cuộc thi thiết kế Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, sau đó đồ án được hoàn thiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã dấy lên một cảm xúc phấn khích không chỉ cho người dân Thủ Thiêm mà còn người dân cả TP về một viễn cảnh tươi đẹp sẽ đến rất gần.

Một trong số các nhiệm vụ quan trọng nhất là Thủ Thiêm sẽ có những công trình chức năng quan trọng mà trung tâm hiện hữu không có như quảng trường mang tên Hồ Chí Minh, nhà hát giao hưởng, trung tâm triển lãm, trung tâm hội chợ quốc tế, Bảo tàng Nam Bộ, trung tâm đấu giá, rạp xiếc, các âu thuyền hiện đại, viện nghiên cứu và các cao ốc chọc trời là văn phòng đại diện của các tập đoàn đa quốc gia, tất nhiên có cả dải công viên sinh thái và công viên nước...

Nó được kỳ vọng và hình dung như là "Phố Đông" của Thượng Hải, sầm uất, hoành tráng nhưng vẫn giữ được truyền thống đô thị sông nước Nam Bộ với một bán đảo xanh rộng 657ha.

Nhưng thật đáng tiếc, đến nay đã hơn 20 năm rồi mà những công trình chính chưa thấy xuất hiện cái nào, mới có nhà triển lãm xây được phần thô, trong khi dải đất đối diện bến Bạch Đằng vẫn còn bị bỏ hoang.

Chính vì thế mà trong lúc đợi các dự án tầm cỡ khởi động trở lại, TP Thủ Đức có ý định cải tạo tạm thời khu vực này thành khuôn viên sinh hoạt cộng đồng.

Nhân dịp này, các công nhân cũng tiến hành làm các hạng mục như phát quang cây cỏ, san ủi nền, bó vỉa hè, lắp trụ đèn chiếu sáng, bãi đậu xe, nhà vệ sinh. Tuy nhiên, những công trình này cũng chỉ là "điền vào chỗ trống" mang tính tạm thời.

TP.HCM cần phải đánh thức phần còn lại của Thủ Thiêm trong khả năng có thể để đưa vào sử dụng, không thể để hoang hóa quá lâu.

Trước mắt là tái khởi động lại để hoàn thiện nhà triển lãm đã xây xong phần vỏ, xây dựng mặt bằng quảng trường rộng 21ha đưa vào sử dụng ở mức tối thiểu nhất, làm nhà hát tạp kỹ đa năng (không phải nhà hát giao hưởng) đã được bố trí vốn và công viên bờ sông theo quy hoạch.

Như thế sẽ làm cho Thủ Thiêm có thêm sức sống và là nơi để người dân TP đến hưởng thụ vào những ngày cuối tuần, nhất là khi cây cầu đi bộ có hình dáng lá dừa nước hoàn thành.

Những gì TP Thủ Đức đang làm trong bối cảnh hiện nay là đáng ghi nhận, nhưng rõ ràng nó không mang tính bền vững, chỉ sợ rằng nơi ấy rồi sẽ như đường hoa Nguyễn Huệ, mỗi năm khi hoa mai nở lại xuất hiện một chủ đề trên nền đất trống.

Người dân mong đợi những công trình tầm cỡ và bền vững hơn là chợ hoa mỗi khi xuân về.

Khởi động lại trung tâm triển lãm Thủ Thiêm đầu năm 2024, 7 tháng sẽ hoàn thành?Khởi động lại trung tâm triển lãm Thủ Thiêm đầu năm 2024, 7 tháng sẽ hoàn thành?

Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM dự kiến khởi động lại đầu năm 2024 và chỉ cần 210 ngày sẽ hoàn thành nếu tháo gỡ xong vướng mắc liên quan đến gói thầu hạng mục nhôm kính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên