01/11/2023 19:44 GMT+7

Đề xuất trồng cánh đồng hoa hướng dương bên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm

Bờ sông Sài Gòn phía bên Thủ Thiêm vốn đang nhếch nhác sẽ được cải tạo trồng cánh đồng hoa hướng dương, khu sinh hoạt cộng đồng để người dân cắm trại, dã ngoại...

Cánh đồng hoa hướng dương bung nở luôn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, vui chơi và chụp hình dịp cuối tuần. Trong ảnh là cánh đồng hoa hướng dương trên đường Tam Đa (TP Thủ Đức) được chụp cách đây vài năm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cánh đồng hoa hướng dương bung nở luôn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, vui chơi và chụp hình dịp cuối tuần. Trong ảnh là cánh đồng hoa hướng dương trên đường Tam Đa (TP Thủ Đức) được chụp cách đây vài năm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

UBND TP Thủ Đức vừa có tờ trình gửi UBND TP về đề xuất cải tạo không gian khu vực bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Cảnh quan bờ sông nơi đây hiện chưa được đầu tư, đang còn nhếch nhác và ô nhiễm được đề xuất cải tạo thành khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa hướng dương để thu hút người dân tới vui chơi...

Khu vực bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm phía bờ Thủ Thiêm dài khoảng 830m, rộng 50m. 

Theo UBND TP Thủ Đức, việc cải tạo bờ sông Sài Gòn bên bờ Thủ Thiêm là cấp thiết nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan tương xứng với phía bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm TP. Đồng thời sẽ mở thêm sân chơi cho người dân trong thời gian chờ dự án xây dựng công viên dọc bờ sông và quảng trường trung tâm theo đúng quy hoạch. 

Về phương án thiết kế, UBND TP Thủ Đức đề xuất 14 hạng mục công việc phải thực hiện. Cụ thể gồm: khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, bãi đậu xe, nhà vệ sinh. 

Cải tạo cầu tàu, thiết kế công viên đá, công ven sông Sài Gòn, công viên sinh thái, chuỗi bè nổi thủy sinh, đài phun nước, trồng cánh đồng hoa hướng dương. 

Cuối cùng là thiết kế khu vực trận địa pháo hoa, lắp đặt hệ thống đèn LED cổ động chính trị, kết hợp quảng cáo. Nguồn vốn cải tạo thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách.

Đối với cánh đồng hoa hướng dương được đề xuất trồng với diện tích rộng 5.000 - 6.000m². Vị trí vườn hoa nằm ở phía sau đình thần An Khánh hướng bờ sông Sài Gòn. 

Cánh đồng hoa hướng dương sẽ tạo không gian mang tính đặc trưng - biểu tượng sáng tạo của TP Thủ Đức. Nơi đây được kỳ vọng là điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ. 

Đối với khu vực có địa hình thấp, trung và ngập nước với cây đại, dừa nước phát triển chiếm ưu thế sẽ cải tạo thành công viên sinh thái tự nhiên tạo không gian cho người dân đi bộ, vui chơi. Một số vị trí sẽ được trồng thêm cây sen, súng...

Còn chuỗi bè nổi thủy sinh kéo dài từ khu vực gần cầu Ba Son đến giáp đường hầm sông Sài Gòn được lắp ghép từ các thùng phuy đã qua sử dụng và một số vật liệu gia cố, liên kết. Bè nổi có thể trồng cây, cỏ thủy sinh hoặc hoa kiểng. 

Chuỗi bè được gắn đèn LED năng lượng mặt trời phát sáng về đêm, kết hợp với cảnh quan ven sông sẽ là tạo hình đẹp, điểm nhấn cho khu vực này.

Khu vui chơi sẽ có bãi xe và nhà vệ sinh

Theo UBND TP Thủ Đức, bãi xe sẽ được tổ chức quy củ để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân và du khách đến vui chơi tại công viên bờ sông, có diện tích khoảng 10.000m². Bãi xe được bố trí tại phía bên phải chân cầu Ba Son hướng từ quận 1 về TP Thủ Đức (khu vực quy hoạch xây dựng Nhà hát Giao hưởng TP.HCM).

Còn nhà vệ sinh công cộng dự kiến lắp đặt tại hai vị trí, 8 buồng (loại 4 buồng/nhà), thuận tiện cho người dân và du khách sử dụng.

Selfie rực sắc vàng với vườn hướng dương ở TP.HCMSelfie rực sắc vàng với vườn hướng dương ở TP.HCM

TTO - Vườn hoa hướng dương Tam Đa với hàng ngàn bông hoa đang nở rộ, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh giữa sắc hoa vàng cùng không gian thiên nhiên trong những ngày cuối năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên