16/10/2023 07:31 GMT+7

Quy hoạch giao thông 'ăn' vào đất di tích quốc gia, phải xin chuyển chỗ 2 di tích

Điểm di tích lịch sử Bãi Trận và miếu Trảo Trảo thuộc di tích quốc gia chúa Nguyễn bị công trình giao thông xâm lấn gần hết diện tích và bị quy hoạch đường khác chồng lấn, nên tỉnh Quảng Trị xin điều chỉnh địa điểm và diện tích.

Điểm di tích quốc gia Bãi Trận bị đường tránh thành phố Đông Hà xâm lấn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Điểm di tích quốc gia Bãi Trận bị đường tránh thành phố Đông Hà xâm lấn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 15-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết ông Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh - vừa ký văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị điều chỉnh địa điểm và diện tích khoanh vùng bảo vệ 2 điểm di tích quốc gia Bãi Trận và miếu Trảo Trảo phu nhân, thuộc di tích lịch sử quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 - 1626)".

Lý do điều chỉnh là 2 điểm di tích này bị công trình giao thông xây dựng sau này xâm lấn phần lớn diện tích, quy hoạch đường giao thông địa phương chồng lên di tích. 

Tỉnh Quảng Trị lý giải là do phát triển xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông của quốc gia và của địa phương; mặt khác do chưa có sự thống nhất trong công tác lập và quản lý giữa các quy hoạch dẫn đến sự chồng lấn diện tích khoanh vùng bảo vệ của di tích.

Theo đó, điểm di tích Bãi Trận (xã Triệu Giang, là nơi chúa Nguyễn Hoàng thao luyện binh sĩ), bị tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà xâm lấn phần lớn diện tích khoanh vùng bảo vệ của di tích, hiện chỉ còn 63m2

Điểm di tích miếu Trảo Trảo phu nhân (thị trấn Ái Tử) có sự chồng lấn với quy hoạch tuyến đường Lê Hồng Phong cắt ngang qua địa điểm khoanh vùng bảo vệ di tích.

Tỉnh Quảng Trị xin điều chỉnh di tích Bãi Trận về vị trí mới cùng xã Triệu Giang, có diện tích 465,5m2 (trong đó: khu vực bảo vệ I: 200m2, khu vực bảo vệ II: 265,5m2). Việc điều chỉnh địa điểm khoanh vùng bảo vệ di tích Bãi Trận phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông quốc gia và nằm trong khu vực trước đây là địa điểm tập trận của binh lính thời chúa Nguyễn và không làm thay đổi các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích.

Địa điểm miếu Trảo Trảo phu nhân xin điều chỉnh nằm ở phía đông đường Đặng Dung, tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, có diện tích là 1.000m2 (trong đó: khu vực bảo vệ I: 400m2, khu vực bảo vệ II: 600m2). 

Việc điều chỉnh miếu Trảo Trảo vẫn đảm bảo nằm trong khu vực trước đây của ngôi miếu thờ được lập dưới thời vua Gia Long và không làm thay đổi các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích, phù hợp với quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương và phục vụ cho công tác quy hoạch, đầu tư trùng tu, tôn tạo lại di tích.

Di tích lịch sử quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558-1626)" thuộc các xã Triệu Ái, Triệu Giang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL ngày 20-6-2018 gồm có 10 địa điểm di tích: dinh Ái Tử, chợ Hôm, Cồn Tập, Tàu Tượng, Mô Súng (thuộc xã Triệu Ái); dinh Trà Bát, dinh Cát, Ghềnh Phủ, Bãi Trận (thuộc xã Triệu Giang); miếu Trảo Trảo phu nhân (thuộc thị trấn Ái Tử).

Triển khai bảo tồn Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa NguyễnTriển khai bảo tồn Khu Di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn

Để phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vừa được công nhận tháng 1-2019, các cấp chính quyền đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo tồn trên toàn bộ khu di tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên