Tag: Di tích quốc gia

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ vụ tấm biển ghi 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa'

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ vụ tấm biển ghi dòng chữ 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' ở di tích Nghè Vẹt.

Tấm biển đá 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' đã bị di dời

UBND huyện Vĩnh Lộc nói tấm biển đá do ông N.H.Đ. - nhà thầu thi công tu bổ, tôn tạo di tích - cung tiến. Nhưng ông N.H.Đ nói: 'Mình có phải là người cung tiến đâu, huyện nói như thế là nói sai!'.

Chuyên gia Ấn Độ khảo sát để trùng tu Tháp Nhạn Phú Yên

Đoàn chuyên gia của Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI) thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ đã bắt đầu cuộc khảo sát, nghiên cứu, để lên kế hoạch bảo tồn Tháp Nhạn tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt với làng cổ Phước Tích

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi tờ trình đề nghị nâng hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền).

Những di sản văn hóa độc đáo trên rẻo cao Mù Cang Chải

Nếu ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) đã nổi tiếng với du khách gần xa bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, giữa núi rừng, thì nghệ thuật khèn Mông và vẽ sáp ong bình dị của bà con người Mông lại mang đến trải nghiệm văn hóa bản địa sống động.

Đồng ý điều chỉnh 2 điểm di tích chúa Nguyễn bị xâm lấn ở Quảng Trị

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ với 2 điểm di tích quốc gia chúa Nguyễn do bị công trình giao thông xâm lấn, theo đề nghị của tỉnh Quảng Trị.

Tu bổ, gia cố di tích Tháp Bà Ponagar

Tỉnh Khánh Hòa đầu tư 20 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, tu bổ, gia cố các hạng mục tại Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang.

Gia Lai đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Gia Lai 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-11 với sự kiện đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá, công bố Bảo vật quốc gia sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê cách nay 800.000 năm.

Đà Nẵng giữ lại 2 nền móng công trình kháng Pháp hơn 200 tuổi

Đà Nẵng sẽ giữ lại hai di tích kháng Pháp hơn 200 năm ở làng Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu là công trình đồn Chơn Sảng, trạm Nam Chơn.

Yêu cầu báo cáo các ngôi mộ cổ bị mất trong lăng Mạc Cửu

Ngày 29-10, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ông đã yêu cầu các sở ngành và TP Hà Tiên báo cáo về vụ các ngôi mộ cổ trong lăng Mạc Cửu bị mất, đề xuất cụ thể việc này với UBND tỉnh Kiên Giang.