20/07/2023 12:56 GMT+7

Phiêu Linh Project: Ươm mầm học cho trẻ vùng cao

Phiêu Linh Project là dự án với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ Việt Nam khắp nơi, gồm cả du học sinh nhiều nước, với mục tiêu góp phần ươm mầm học cho trẻ vùng cao.

Cùng các bạn nhỏ tham quan doanh nghiệp xã hội tại Sa Pa (Lào Cai) - Ảnh: PHIÊU LINH PROJECT

Cùng các bạn nhỏ tham quan doanh nghiệp xã hội tại Sa Pa (Lào Cai) - Ảnh: PHIÊU LINH PROJECT

Sau bốn mùa đến Lào Cai và Kon Tum, lần thứ năm này các bạn quay trở lại Sa Pa (Lào Cai) và hiện đang diễn ra trại hè 13 ngày cho các bạn nhỏ dân tộc thiểu số tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lao Chải.

Cùng thắp ngọn lửa khao khát đến trường

Tạm hình dung thế này, dự án trao học bổng, tặng sách, hệ thống dẫn nước uống, bình nóng lạnh... cho học sinh. Nhưng điều các bạn trẻ cùng chung sức làm nên dự án mong muốn chính là khơi nguồn, truyền cảm hứng học tập cho các bạn nhỏ qua từng hoạt động giáo dục.

Lần quay trở lại Sa Pa này cũng không ngoài mong muốn tạo ra giá trị bền vững cho mảnh đất giàu tiềm năng về văn hóa và du lịch này. Nhưng số học sinh bỏ học vì khó khăn, phải sớm lao động phụ giúp gia đình ngày càng tăng. Ngay các bạn cũng chưa ý thức cần phải học. Chưa kể nhiều bạn còn bỏ học do tục tảo hôn.

Bạn Trần Lý Minh Ngọc (20 tuổi) - đồng trưởng dự án năm 2023 - nói Phiêu Linh Project không đến Sa Pa dạy một vài ngày rồi về mà hy vọng tạo nên giá trị bền vững và trở thành người bạn đồng hành lâu dài với các em.

"Chúng mình muốn tổ chức nhiều hoạt động hơn nhưng không nhiều nhân sự, nguồn vốn cũng hạn chế nên mỗi năm chỉ có thể làm một trại hè 13 ngày cho các bạn nhỏ", Minh Ngọc chia sẻ.

Các thành viên đã mất hơn năm tháng chuẩn bị. Nhiều workshop Ươm mầm được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM bán vé gây quỹ. Dự án còn gây quỹ bằng việc bán đồ ăn, túi tote và kêu gọi hỗ trợ bằng nhiều cách.

Các bạn cũng khảo sát, phỏng vấn, quan sát, hoạt động nhóm và nghe ý kiến thầy cô, chính quyền địa phương để hiểu rõ hơn học sinh nơi này trước khi tổ chức hoạt động.

Đi đâu để lớn lên giữa cộng đồng?

Trại hè 2023 có chủ đề "Đi đâu để lớn lên giữa cộng đồng?". Dự án như bạn đồng hành giúp trẻ phát triển tư duy và cảm xúc, khám phá giá trị của yêu thương, chính trực và tử tế thay vì để các bạn nhỏ tự loay hoay khai phá bản thân.

Ấy còn là không gian khám phá văn hóa, nói với trẻ bài học phát triển cộng đồng nhưng không làm mất đi lòng tự hào về bản sắc văn hóa của mình trong mối tương quan văn hóa với các dân tộc khác. Thế nên các trại sinh 13-16 tuổi được dẫn đi tham quan doanh nghiệp, bảo tàng, nghe về khởi nghiệp cộng đồng.

Từ đó, các bạn tự lên một dự án mô phỏng mô hình kinh doanh với tài nguyên, nguồn lực sẵn có ở địa phương. Song song đó, còn có hoạt động giao lưu văn hóa, học sinh nghiên cứu và tổ chức một lễ hội văn hóa của người Mông.

Các bạn tham gia ở ba mảng học tập, thể thao và nghệ thuật để khám phá, phát triển tài năng cá nhân. Trong đó, từng hoạt động đều lồng ghép giá trị văn hóa, các vấn đề xã hội các em hoặc bản làng gặp phải.

"Chúng tôi muốn các bạn chủ động lên ý tưởng và tự thực hiện, còn dự án chỉ hỗ trợ. Chính các bạn được thỏa sức kiến tạo những giá trị cho cộng đồng mình"
Trần Lý Minh Ngọc

"Chúng tôi muốn các bạn chủ động lên ý tưởng và tự thực hiện, còn dự án chỉ hỗ trợ. Chính các bạn được thỏa sức kiến tạo những giá trị cho cộng đồng mình", Minh Ngọc nói.

Thào Thị Chỉnh (lớp 11, Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa) tham gia trại hè này từ năm học lớp 7 và vẫn giữ liên lạc với các anh chị thực hiện dự án. Chỉnh kể đã nhận ra việc học rất quan trọng nên đã từ chối việc cưới xin, chăm chỉ học, đạt học bổng để chinh phục ước mơ làm cô giáo. Bạn được Phiêu Linh Project hỗ trợ và vừa nhận học bổng Interhands.

"Mình chưa từng biết đến bảo tàng cho đến khi các anh chị dẫn vào đó, được nghe những câu chuyện lịch sử, nhận ra nguồn cội của mình có những bản sắc tuyệt vời và muốn phải làm điều gì đó giữ gìn bản sắc dân tộc mình", Chỉnh hớn hở kể.

Hạnh phúc của người đồng hành

Hồ Nguyễn Lan Tiên (20 tuổi) khoe đã đồng hành cùng Phiêu Linh Project qua ba năm với ba vai trò khác nhau và nhiều cảm xúc mỗi khi nhớ lại từng hoạt động mỗi năm. Tiên nói chính nơi này đã thúc đẩy mỗi thành viên cùng tạo ra nhiều giá trị lớn hơn cho xã hội.

Với Minh Ngọc, dự án như tấm gương để mỗi người tự soi và thấy mình đã lớn lên thế nào. Khá bận rộn với các dự định cá nhân nhưng Ngọc vẫn ứng tuyển vị trí đồng trưởng dự án năm 2023 bởi "những giá trị của dự án đồng điệu với mục đích sống của bản thân, giúp mình củng cố niềm tin vào giá trị của yêu thương, chính trực và tử tế trong cuộc sống này".

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nuôi em nhỏ vùng caoGương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nuôi em nhỏ vùng cao

Từ vùng núi Mộc Châu (Sơn La), trung úy Dương Hải Anh dẫn theo hai em nhỏ vùng cao về thủ đô Hà Nội đã mang đến khoảnh khắc xúc động tại lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên