13/02/2023 08:59 GMT+7

Nguyễn Thị Trúc Phương mang giấc mơ bóng đá lên vùng cao

Xuất phát từ tình yêu trẻ con, niềm đam mê bóng đá... cô gái 25 tuổi Nguyễn Thị Trúc Phương đã trở thành người thắp sáng giấc mơ bóng đá cho hàng ngàn trẻ em vùng cao thông qua quỹ "Gieo ước mơ bóng đá".

Trúc Phương lên vùng cao Gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em không có điều kiện theo đuổi đam mê bóng đá - Ảnh: NVCC

Trúc Phương lên vùng cao Gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em không có điều kiện theo đuổi đam mê bóng đá - Ảnh: NVCC

Sự ra đời của "Gieo ước mơ bóng đá" vận vào Nguyễn Thị Trúc Phương một cách hết sức tình cờ. Sau những chuyến đi thiện nguyện, Trúc Phương nhận thấy trẻ em ở vùng sâu vùng xa gặp quá nhiều thiệt thòi khi không có sân chơi thể thao. Từ đó, Trúc Phương quyết định sáng lập quỹ "Gieo ước mơ bóng đá" vào tháng 1-2020.

Cô gái bé nhỏ cầm lái "con tàu" lớn

Mục tiêu của "Gieo ước mơ bóng đá" theo lời Trúc Phương là tạo điều kiện cho trẻ em ở vùng cao, vùng sâu xa tiếp cận và chơi bóng đá bài bản với đầy đủ dụng cụ. Nhưng điều quan trọng nhất là cô muốn chắp cánh cho đam mê, giúp các em theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Quỹ hoạt động chính bằng cách vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền hoặc hiện vật để mang lên vùng cao làm chương trình cho các em. Ban đầu, quỹ gặp vô vàn khó khăn vì đây là dự án mới và nhân sự chỉ có mỗi Trúc Phương.

Tuy nhiên, cô gái quê Đồng Nai không vì vậy mà cảm thấy chán nản hay bỏ cuộc. Trúc Phương chia sẻ: "Lấy lòng tin của các nhà hảo tâm rất khó nên tôi chắt chiu từng cơ hội. Khi tổ chức các hoạt động cho quỹ, cố gắng làm bài bản, hiệu quả và lan tỏa càng rộng càng tốt. Từ đó các nhà hảo tâm mới có thể tin tưởng giao tấm lòng thiện nguyện của họ cho mình".

Xuất phát từ ý niệm đó, những chương trình đầu tiên của Trúc Phương cùng quỹ "Gieo ước mơ bóng đá" tại Đắk Nông và Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra trơn tru. Đây là bước đệm đầu tiên cho sự phát triển của dự án.

Ngoài vận động các nhà hảo tâm, Trúc Phương còn đứng ra tổ chức các giải bóng đá thiện nguyện gây quỹ cho "Gieo ước mơ bóng đá". Thành công của những giải đấu mang lại tiếng vang lớn và giúp dự án có chỗ đứng trong lòng bóng đá phủi Sài Gòn.

Sau thành công đó, Trúc Phương tiếp tục thâm nhập và không ngừng mở rộng mối quan hệ với giới bóng đá phủi Sài Gòn. Cô là gương mặt quen thuộc ở các giải đấu bóng đá phủi lớn nhất tại TP.HCM.

"Có lúc mọi người lầm tưởng tôi là bạn gái các cầu thủ nên giải nào cũng có mặt. Sau này mới biết tôi làm dự án "Gieo ước mơ bóng đá". Từ đó, các anh em trong giới phủi cũng dành nhiều quan tâm, ủng hộ tiền, vật chất cho dự án...", Trúc Phương cười nói.

Trúc Phương (thứ 3 từ phải sang, hàng đứng) cùng dự án “Gieo ước mơ bóng đá” đến với trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC

Trúc Phương (thứ 3 từ phải sang, hàng đứng) cùng dự án “Gieo ước mơ bóng đá” đến với trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC

Giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp

Tiếng tăm của quỹ "Gieo ước mơ bóng đá" trong thời gian ngắn được nâng cao và phát triển mạnh mẽ trong giới bóng đá và cả giới thiện nguyện. Cho đến thời điểm hiện tại, quỹ đã giúp hơn 4.000 trẻ em vùng sâu, vùng xa và vùng cao tiếp cận với bóng đá.

Quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất cho 8 sân bóng làng, xã ở tỉnh Đắk Nông; xây dựng 1 sân bóng, hỗ trợ cơ sở vật chất thường xuyên cho 3 sân bóng, tổ chức giải bóng đá cộng đồng cho thanh thiếu niên ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang...

Tại các tỉnh có lớp cộng đồng của "Gieo ước mơ bóng đá", Trúc Phương đều cố gắng thuyết phục những thầy có chuyên môn bóng đá về huấn luyện cho các em. Như lớp ở Đắk Nông, Trúc Phương đã mời được thầy Phạm Hồng Thắng, Trung tâm thể dục thể thao Đắk Nông, về làm HLV.

Thầy Hồng Thắng cho biết: "Tôi từ bỏ mức lương 12 triệu ở lớp cộng đồng mình đang làm về với Trúc Phương dù được trả lương ít hơn. Quyết định này xuất phát từ khi tôi thấy việc làm của cô quá ý nghĩa".

Khi thành lập quỹ "Gieo ước mơ bóng đá", Trúc Phương chỉ mong muốn tạo ra sân chơi cho các bé. Nhưng nhờ tổ chức bài bản, cho đến thời điểm này dự án đã trở thành "trạm trung chuyển" để các CLB bóng đá tuyển chọn tài năng.

Khi các CLB chuyên nghiệp tuyển quân để đào tạo trẻ, Trúc Phương và HLV đã dẫn các em trong lớp bóng đá cộng đồng dự tuyển. Đến thời điểm này đã có một số em được chọn vào tuyến trẻ của các CLB Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk và Huế.

Nhận thấy lớp bóng đá cộng đồng của Trúc Phương là nguồn cung tài năng, mỗi khi đến đợt tuyển người, CLB Bình Phước đều cử người đến dự khán và sau đó đưa các em đạt yêu cầu về Bình Phước dự vòng chung khảo. Theo HLV Phạm Hồng Thắng, trong số các cầu thủ trúng tuyển có Trương Tuấn Bảo đang góp mặt trong tuyến trẻ của Bình Dương.

Với những gì đã đạt được chỉ sau thời gian ngắn thành lập, sẽ không có gì bất ngờ nếu một ngày nào đó, đội tuyển Việt Nam có một ngôi sao xuất thân từ lớp bóng đá của quỹ "Gieo ước mơ bóng đá".

Nguyễn Thị Trúc Phương sinh năm 1998, quê Đồng Nai. Năm 2016, Trúc Phương bắt đầu theo học khoa Đông Phương học, chuyên ngành Hàn Quốc học. Sau khi ra trường cô trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty. Năm 2020, Trúc Phương bắt đầu dự án "Gieo giấc mơ bóng đá".
Cảm hứng Park Hang Seo với nền bóng đá Việt NamCảm hứng Park Hang Seo với nền bóng đá Việt Nam

HLV Park đã dẫn dắt các cầu thủ VN đạt hàng loạt kỳ tích, từ á quân Giải U23 châu Á 2018 ở "Thường Châu tuyết trắng", hạng tư Asiad 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên