26/02/2024 16:56 GMT+7

Ông Zelensky kêu gọi Ý thu lại visa cấp cho những người ủng hộ ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng quan điểm thân Nga ở châu Âu đang gây nguy cơ cho việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Nữ thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine ngày 24-2 - Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine ngày 24-2 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Đài RT (Nga), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một buổi họp báo ngày 25-2 nhấn mạnh rằng Ý nên thu hồi thị thực (visa) của những người có quan điểm "ủng hộ (Tổng thống Nga) Putin", nhằm đảm bảo họ không làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev.

Theo đó, phóng viên nhật báo Ý Corriere della Sera đã hỏi ông Zelensky liệu những người ở châu Âu có thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ "làm phức tạp" việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine hay không.

Trước đó vào ngày 24-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, trong lúc bà Meloni có chuyến thăm đến Kiev. 

"Tối rất biết ơn thủ tướng của các bạn. Bà ấy đứng về phía chúng tôi, và tôi hài lòng với thỏa thuận chúng tôi đã ký hôm qua. Nhưng bạn nói đúng, có rất nhiều người ủng hộ ông Putin ở Ý. Trước hết, các bạn phải hủy thị thực của họ", ông Zelensky trả lời phóng viên bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Ý cung cấp cho Kiev thêm vũ khí, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không.

Theo Đài RT, Ukraine thường xuyên cáo buộc những người chỉ trích Kiev ở châu Âu và Mỹ là "tuyên truyền cho Nga", trong đó có nhiều chính trị gia và một số nhân vật nổi tiếng như tỉ phú Elon Musk.

Trong chuyến thăm đến Kiev ngày 24-2, thủ tướng Ý và thủ tướng Canada đã ký các thỏa thuận an ninh với Ukraine, đánh dấu năm thứ 3 chiến sự bùng nổ.

Theo thỏa thuận Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký với ông Zelensky, Ottawa sẽ cung cấp 3,02 tỉ đô la Canada (2,2 tỉ USD) "hỗ trợ kinh tế vĩ mô và quân sự" cho Kiev.

Kể từ tháng 2-2022, Canada đã cung cấp 1,78 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và gần đây đã cam kết chuyển giao thêm hơn 800 thiết bị bay không người lái (drone) đa dụng.

Chi tiết về thỏa thuận giữa Ukraine và Ý chưa được công khai. Theo Viện Kiel của Đức, Ý đã phê duyệt 8 gói viện trợ quân sự trị giá 722 triệu USD kể từ tháng 2-2022 cho Kiev.

Cấu trúc an ninh thay thế NATO của UkraineCấu trúc an ninh thay thế NATO của Ukraine

Chuỗi động thái ký kết một loạt sáu hiệp định an ninh song phương giữa Ukraine với các đối tác phương Tây vừa qua đã cho thấy sự hiệu quả của quá trình chuyển đổi tư duy "dùng bộ phận thay thế tổng thể" để tiếp cận khối NATO của Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên