15/03/2024 16:20 GMT+7

Lên đỉnh Hòn Bà, thăm nhà làm việc của bác sĩ A.Yersin

Tin vui cho du khách muốn tham quan đỉnh Hòn Bà (Khánh Hòa), nơi có nhà làm việc bác sĩ A.Yersin, là tour này sẽ được mở từ tháng 4-2024.

Một số hạng mục tại nhà làm việc bác sĩ A.Yersin được tu bổ, sửa chữa - Ảnh: MINH CHIẾN

Một số hạng mục tại nhà làm việc bác sĩ A.Yersin được tu bổ, sửa chữa - Ảnh: MINH CHIẾN

Hòn Bà là điểm tham quan nằm trong "Tour theo dấu chân bác sĩ A.Yersin".

Ông Nguyễn Duy Quang, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang triển khai thí điểm (3 tháng) việc đưa khách lên Hòn Bà, với điều kiện đón khách tại đây đang hoàn thiện dần.

Du khách muốn lên tham quan, phải đi theo tour do các công ty lữ hành được Sở Du lịch cho phép. Trước mỗi chuyến đi công ty du lịch phải báo số lượng khách, cũng như phổ biến các quy định tham quan, bảo vệ môi trường. Du khách không nên tự ý lên đỉnh Hòn Bà tự phát.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Việt Promotion, phó chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa - cho hay ngày 2-4 sẽ tổ chức famtrip cho các công ty trong Hội Lữ hành tiến hành khảo sát, đánh giá điểm đến trước khi vận hành chương trình.

Gần cuối tháng 4-2024, sẽ triển khai thí điểm tham quan đỉnh Hòn Bà.

Theo ông Nguyên, để chuẩn bị đón khách, một công ty đã tiến hành sửa chữa nhà vệ sinh, lắp đặt bảng chỉ dẫn, cảnh báo, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, các hành lang an toàn khu chụp ảnh; dọn dẹp, chỉnh trang khu di tích nhà làm việc bác sĩ A.Yersin...

Quãng đường từ chân núi lên đến đỉnh Hòn Bà dài 17km - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Quãng đường từ chân núi lên đến đỉnh Hòn Bà dài 17km - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Theo lịch trình tour này, sau khi tham quan các điểm gắn liền với cuộc đời bác sĩ A.Yersin tại TP Nha Trang, du khách sẽ được trung chuyển về tại một khu du lịch ở chân núi Hòn Bà.

Tiếp đó, du khách sẽ được trung chuyển lên đến đỉnh ở độ cao 1.500m (quãng đường di chuyển dài 17km) bằng xe du lịch chuyên dụng, nơi có nhà làm việc của bác sĩ A.Yersin.

Trước khi qua trạm kiểm soát của ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, khách sẽ được lập danh sách đăng ký, trước khi di chuyển vào khu vực kiểm soát nghiêm ngặt của khu bảo tồn.

Xe di chuyển liên tục 30 phút/chuyến, thời gian lưu lại tham quan, nghỉ ngơi từ 60 - 120 phút.

Thời gian đầu thử nghiệm mỗi xe chở tối đa 16 người bao gồm cả lái xe và hướng dẫn viên cố định theo đoàn.

Sau khi tham quan xong khách sẽ được đưa trở lại xuống núi để nghỉ ngơi, ăn trưa.

Tour "Theo dấu chân bác sĩ A.Yersin" sẽ thông suốt

Du khách tham quan Bảo tàng Yersin tại TP Nha Trang với các dụng cụ cổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách tham quan Bảo tàng A.Yersin tại TP Nha Trang với các dụng cụ cổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Nguyên, việc đưa khách lên đỉnh Hòn Bà gắn với tour "Theo dấu chân bác sĩ A.Yersin" liên kết xuyên suốt các địa danh từng gắn liền với cuộc đời bác sĩ, từ biển đến rừng.

"Tour tham quan khởi hành hằng ngày, rất phù hợp với những khách có thời gian lưu trú ngắn nhưng vẫn muốn trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới", ông Nguyên nói.

Ngoài việc tham quan tại đỉnh Hòn Bà, du khách sẽ đến các điểm như công viên A.Yersin, cầu Trần Phú ngắm cảnh sông Cái và biển Nha Trang, với cửa Đại và xóm Cồn...

Sau đó du khách sẽ tham quan Bảo tàng Yersin nằm trong Viện Pasteur, Viện Hải dương học tại TP Nha Trang.

Du khách mong đường vào mộ bác sĩ Yersin sớm được làm mớiDu khách mong đường vào mộ bác sĩ Yersin sớm được làm mới

Đến thăm khu mộ bác sĩ Yersin ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), nhiều du khách mong muốn sớm có con đường mới vào khu di tích này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên