20/02/2024 09:14 GMT+7

Du lịch thắng lớn, xu hướng đi chơi dọc tuyến cao tốc mới

Ngành du lịch cả nước đã thắng lớn trong mùa kinh doanh tết vừa qua khi nhiều địa phương "cháy phòng" khách sạn, quá tải dịch vụ

Du khách đổ về tham quan điện Kiến Trung trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn - Ảnh: THÁI LỘC

Du khách đổ về tham quan điện Kiến Trung trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn - Ảnh: THÁI LỘC

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp Tết, từ ngày 8 đến 14-2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa - tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023), công suất phòng trung bình ước đạt 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

Ngành du lịch thắng lớn nhờ khách nội địa

Ghi nhận cho thấy tình trạng "cháy phòng" khách sạn, dịch vụ ăn uống phải kéo dài giờ hoạt động, bán xuyên Tết phổ biến ở nhiều địa phương.

Không chỉ có đông khách nội địa đi du lịch tham quan du xuân, nhiều đoàn khách quốc tế cũng đã chọn tới Việt Nam đón giao thừa và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, tổng giám đốc Vietravel, cho biết ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, các đoàn khách gia đình đã khởi hành du xuân trên những chuyến xe.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày cùng với thời tiết thuận lợi nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động.

Theo ước tính của Vietravel, tổng số lượng khách du xuân mà công ty phục vụ khoảng 139.000 lượt, trong đó nhóm khách gia đình ngày càng tăng.

Xu hướng mới

Ông Nguyễn Minh Mẫn - giám đốc truyền thông TST tourist - cho biết với tổng lượng khách cá nhân, nhóm gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn từ cuối tháng 1-2023 đến cuối tháng 3-2024, tốc độ tăng trưởng của du lịch Tết nhanh hơn nhiều so với cùng kỳ 2023 với trên 2.000 trên các đường tour trong giai đoạn khởi động.

Cũng theo ông Mẫn, sự bùng nổ khách du lịch của các địa phương cũng phản ánh xu hướng du xuân của người Việt Nam là đi đoạn gần, gắn với sự phát triển các tuyến đường cao tốc mới. Những điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Tây Ninh... đón lượng khách tăng đột biến là những ví dụ. Đây là xu hướng khá tích cực vì nguồn khách tại chỗ tăng trưởng rất mạnh.

Điện Kiến Trung giúp du lịch Huế bội thu

Ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lượng khách đến tham quan, vui chơi ở địa phương vào dịp Tết vừa qua tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Trong đó điện Kiến Trung, nằm trong hệ thống cung điện hoàng cung triều Nguyễn bên trong Đại nội Huế, mở cửa đón du khách là địa chỉ rất hút khách dịp Tết vừa qua.

Điện Kiến Trung là công trình đặc biệt với kiểu kiến trúc độc đáo trộn lẫn giữa kiến trúc Pháp, kiến trúc Phục Hưng của Ý và kiến trúc truyền thống VN.

Từng bị phá hủy vào năm 1947, điện Kiến Trung bắt đầu được phục dựng từ năm 2019 với kinh phí hơn 123 tỉ đồng. Sau 5 năm thi công, ngôi điện độc đáo này đã mở cửa đón khách tham quan vào dịp Tết này.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong ba ngày Tết Giáp Thìn, các di tích cố đô Huế, trong đó chủ yếu là điện Kiến Trung, đã thu hút hơn 104.000 lượt du khách.

Khách đường bộ đổ về Khánh Hòa

Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết trong kỳ nghỉ Tết, địa phương này đón 679.800 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 959 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết bên cạnh nhiều sản phẩm và chương trình hấp dẫn du khách dịp Tết như đường hoa, chợ đêm…, Khánh Hòa cũng thu hút một lượng lớn du khách đi xe cá nhân nhờ quãng đường di chuyển của du khách phía Nam đến Khánh Hòa được rút ngắn, đi lại thuận tiện hơn sau khi tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào vận hành.

Du lịch Tết xôm tụ: Đi đến đâu cũng Du lịch Tết xôm tụ: Đi đến đâu cũng 'full phòng', phòng xuống cấp khách cũng nhận

Việc quá tải phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ ở một số địa phương được xem là hiện tượng lạ trong mùa du lịch Tết năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên