26/07/2023 00:08 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Rome, bắt đầu thăm Ý và Tòa thánh Vatican

Nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện Bộ Ngoại giao Áo tại sân bay quốc tế Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân lên chuyên cơ rời Áo và đến Ý hơn 1 tiếng sau đó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm tại sân bay quốc tế Fiumicino chiều 25-7 - Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm tại sân bay quốc tế Fiumicino chiều 25-7 - Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Chiều 25-7 (giờ Áo), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Áo với gần 20 hoạt động từ ngày 23 đến 25-7. 

Lễ tiễn nhà lãnh đạo Việt Nam đã diễn ra tại sân bay quốc tế Vienna.

Chuyên cơ chở người đứng đầu Nhà nước Việt Nam sau đó khởi hành đến thủ đô Rome (Ý). Khoảng 16h40 giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ VN1 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Fiumicino (Ý).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sau đó rời chuyên cơ, vẫy tay chào các quan chức Ý, Tòa thánh Vatican và Việt Nam đang chờ đón đoàn.

Dành 4 ngày ở Ý và Tòa thánh Vatican

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ thăm Ý và thăm Tòa thánh Vatican, theo lời mời của Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis từ ngày 25 đến 28-7.

Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tại sân bay về phía Ý có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ý Maria Tripodi. Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli Silvio Vacchione cũng tham dự.

Về phía Vatican có Đức ông Joseph Murphy, vụ trưởng Lễ tân Tòa thánh và Đức ông Francesco Canalini, tổng giám mục, sứ thần Tòa thánh.

Đại sứ Việt Nam tại Ý Dương Hải Hưng cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Ý cũng ra đón đoàn.

Tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, trong chuyến thăm có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tháp tùng. Ngoài ra còn có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Định và trợ lý Chủ tịch nước.

Ngay sau khi đến Ý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ý cùng bạn bè Ý của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp Tổng thống Ý và Giáo hoàng Francis

Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Ý và Vatican trong vòng 7 năm qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ý, ngày mai 26-7, lễ đón chính thức Chủ tịch nước sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Ý Sergio Mattarella. 

Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ bước vào cuộc gặp hẹp và hội đàm. Chủ tịch nước cũng sẽ gặp lãnh đạo Chính phủ, Hạ viện Ý và thị trưởng Rome. Một chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ diễn ra tối cùng ngày.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thăm và tiếp lãnh đạo một số địa phương Ý, dự kiến gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ý Mauro Alboresi và lãnh đạo một số tổ chức khác. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Ý kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược.

Với Vatican, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ đón chính thức, sau đó gặp Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ Việt Nam - Vatican đã có những tiến bộ tích cực thời gian qua.

Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm công tác hỗn hợp. Từ năm 2011, đại diện không thường trú Tòa thánh đã vào hoạt động thường xuyên tại Việt Nam.

Bà Hằng tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra những triển vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Vatican trong tương lai.

Chủ tịch nước thăm Áo: Hai thông điệpChủ tịch nước thăm Áo: Hai thông điệp

Chiều 23-7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên