01/05/2023 15:09 GMT+7

Giáo hoàng Francis: Vatican đang bí mật tìm kiếm hòa bình cho Ukraine

Người đứng đầu Vatican, Giáo hoàng Francis, tiết lộ tòa thánh đang tham gia vào một sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine và sẵn sàng giúp hồi hương trẻ em Ukraine đang ở Nga.

Giáo hoàng Francis: Vatican đang bí mật tìm kiếm hòa bình cho Ukraine - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis tổ chức họp báo về Ukraine ngay trên máy bay vào ngày 30-4 - Ảnh: REUTERS

"Hiện tại có một sứ mệnh cho Ukraine, nhưng nó vẫn chưa được công bố. Tôi sẽ tiết lộ thêm sau khi sứ mệnh đó được công bố", Giáo hoàng Francis nói với báo giới trên chuyến bay trở về Vatican ngày 30-4 sau chuyến thăm ba ngày tới Hungary .

Hòa bình và hồi hương trẻ em Ukraine

Người đứng đầu Vatican nhấn mạnh để đạt được hòa bình ở Ukraine, tất cả các kênh đối thoại và liên lạc phải được mở. Ông khẳng định Vatican sẵn sàng giúp hồi hương những trẻ em Ukraine được đưa đến Nga hoặc các vùng đất Nga đang kiểm soát.

Giáo hoàng cũng cho biết ông đã thảo luận về tình hình Ukraine với Thủ tướng Hungary Victor Orban và Giám mục Hilarion - đại diện Nhà thờ Chính thống Nga ở Budapest.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã có chuyến thăm bất ngờ Vatican và gặp Giáo hoàng Francis. Ông Denys Shmyhal sau đó cho biết đã thảo luận một "công thức hòa bình" cho Ukraine với Giáo hoàng.

Cũng tại cuộc gặp này, ông Shmyhal đã đề nghị Vatican hỗ trợ hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga sau khi xung đột bùng nổ. Kiev ước tính có khoảng 19.500 trẻ đang ở Nga hoặc vùng đất do Nga kiểm soát.

Khác với những người tiền nhiệm, Giáo hoàng Francis thường xuyên bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị. Xung đột Ukraine - Nga cũng không ngoại lệ.

Người đứng đầu Vatican đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình và bày tỏ mong muốn làm trung gian đối thoại giữa Kiev và Mátxcơva.

Vị Giáo hoàng 86 tuổi cũng từng nói muốn thăm Kiev và Matxcơva để thúc đẩy hòa bình song vẫn chưa làm được.

Vatican nhiều lần đề xuất làm trung gian

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine sắp sửa được nối lại.

Tuy nhiên, đã có một số chỉ dấu tích cực cho tiến trình này. Trước Giáo hoàng Francis, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cam kết thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tiết lộ sẽ cử đặc phái viên đến Ukraine để liên lạc và đàm phán với tất cả các bên nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng.

Vatican đã nhiều lần đề xuất làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Giáo hoàng Francis từng tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về hòa bình cho Ukraine. Song những đề xuất của ông vẫn chưa tạo ra được đột phá nào.

Dân Ukraine 4 vùng sáp nhập, không nhập tịch Nga thì bị trục xuấtDân Ukraine 4 vùng sáp nhập, không nhập tịch Nga thì bị trục xuất

Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật yêu cầu công dân Ukraine sống ở các khu vực do Nga kiểm soát nhập quốc tịch Nga. Ai không thực hiện có thể bị trục xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên