17/02/2024 17:54 GMT+7

Chen kín hai bên bờ sông Dinh xem hội thuyền hoa

Gần 30 chiếc thuyền hoa được trang trí rực rỡ với đủ kiểu dáng khác nhau cùng phần đua thuyền hấp dẫn trên sông Dinh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiến nhiều người dân, du khách reo hò, thích thú.

Những chiếc thuyền hoa đầy màu sắc trên sông Dinh - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Những chiếc thuyền hoa đầy màu sắc trên sông Dinh - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Ngày 17-2 (mùng 8 tháng giêng), lễ hội thuyền hoa và đua thuyền trên sông Dinh đã diễn ra rộn ràng, hấp dẫn với sự cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách.

Từ sớm người dân và du khách đã tập trung dọc theo hai bờ sông Dinh để xem lễ hội với hai phần thi chính: thi thuyền hoa và đua thuyền.

28 thuyền hoa của 28 đội thi được trang trí bởi nhiều bông hoa rực rỡ và tiểu cảnh biểu tượng rất đẹp mắt. 

Cuộc thi đua ghe truyền thống có sự tham gia của hơn 100 vận động viên từ các xã, phường, thi đấu ở nội dung đôi nam, đôi nữ và kết hợp nam nữ. 

Các vận động viên đã chèo ghe qua chặng dài 700m, thể hiện tài năng và sức mạnh trong sự cổ vũ hết mình của người dân, du khách, góp phần làm nên một lễ hội sôi động và hấp dẫn.

Cả một khúc sông rực rỡ ngày mùng 8 - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Cả một khúc sông rực rỡ ngày mùng 8 - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Trên mỗi chiếc thuyền hoa thường có ít nhất hai người - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Trên mỗi chiếc thuyền hoa thường có ít nhất hai người - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Các thuyền bắt đầu xuất phát có cả pháo hoa tầm thấp được bắn ra từ mũi thuyền - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Các thuyền bắt đầu xuất phát có cả pháo hoa tầm thấp được bắn ra từ mũi thuyền - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Một chiếc thuyền có hình trái tim được đan từ lá dừa - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Một chiếc thuyền có hình trái tim được đan từ lá dừa - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Ông Lê Minh Tâm - phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa - cho biết lễ hội thuyền hoa và đua thuyền trên sông Dinh được tổ chức thường niên đã trở thành sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

"Việc tổ chức lễ hội ngoài lưu giữ những giá trị văn hóa còn góp phần giới thiệu hình ảnh, nét truyền thống của vùng đất, con người Ninh Hòa, đồng thời hướng tới xây dựng sự kiện này thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương mỗi dịp Tết", ông Tâm nói.

Chị Lê Minh Tâm (du khách TP.HCM) chia sẻ: "Đây là quê chồng tôi, sẵn dịp về thăm người thân dịp Tết cả nhà ráng nán lại để xem lễ hội thuyền hoa. Những chiếc thuyền được xếp những chậu hoa hay đan lá dừa rất ấn tượng. Tôi nghĩ nên phát huy thêm lễ hội này về quy mô, số lượng đội thi sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều".

Người dân, du khách chen kín hai bên bờ sông - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Người dân, du khách chen kín hai bên bờ sông - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Dù thời tiết khá nắng nhưng du khách, người dân vẫn nhiệt tình cổ vũ - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Dù thời tiết khá nắng nhưng du khách, người dân vẫn nhiệt tình cổ vũ - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Mỗi xã, phường tại Ninh Hòa đều cố gắng thiết kế những chiếc thuyền độc đáo nhất - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Mỗi xã, phường tại Ninh Hòa đều cố gắng thiết kế những chiếc thuyền độc đáo nhất - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Những tiết mục văn nghệ tại cầu tràn bắc qua sông Dinh - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Những tiết mục văn nghệ tại cầu tràn bắc qua sông Dinh - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Sau phần thuyền hoa là phần đua thuyền - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Sau phần thuyền hoa là phần đua thuyền - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Một đội đua cố gắng chèo thuyền về đích - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Một đội đua cố gắng chèo thuyền về đích - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Các đội đua vui mừng nhận giải thưởng - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Các đội đua vui mừng nhận giải thưởng - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Doanh thu Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn đạt hơn 10 tỉ đồngDoanh thu lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn đạt hơn 10 tỉ đồng

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, doanh thu lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 ước tính đạt trên 10 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên