13/02/2015 09:40 GMT+7

​2 phụ nữ Việt bị tai nạn tại Hàn Quốc đã xuất viện

TTXVN
TTXVN

TT -  Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hai nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn đâm xe liên hoàn tại Incheon ngày 11-2 đều đã xuất viện về với gia đình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết được sự hỗ trợ tích cực của cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, đại sứ quán đã xác minh được danh tính hai nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn đâm xe liên hoàn tại Incheon ngày 11-2 làm ít nhất hai người thiệt mạng và 63 người bị thương.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn - Ảnh: AP

Theo đại sứ quán, hai nạn nhân người Việt là chị Nguyễn Thị An, sinh năm 1987, quê Hải Dương và chị Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, đều lấy chồng Hàn Quốc (số báo ngày 12-2 trên Tuổi Trẻ có thông tin tên họ khác biệt là do phiên lại từ báo tiếng Hàn).

Đại sứ quán đã liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị An và được biết chị An đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và bị nạn khi trên đường từ sân bay Incheon về thủ đô Seoul.

Nạn nhân thứ hai là chị Nguyễn Thanh Hương đang làm thủ tục nhập quốc tịch Hàn Quốc và vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Đại sứ quán đã liên hệ chị Hương để tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhiên số điện thoại của chị đang bị khóa theo yêu cầu của chủ thuê bao.

Đại sứ quán cho biết tối 11-2, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã liên lạc lại với đại sứ quán và cải chính rằng hai nạn nhân người Việt trên chỉ bị thương nhẹ, không gây nguy hiểm đến tính mạng như truyền thông Hàn Quốc đưa tin trong ngày 11-2. Hiện cả hai nạn nhân trên đều xuất viện về với gia đình.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên