27/04/2024 06:45 GMT+7

Tin tức thế giới 27-4: Mỹ công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine; Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ; Thứ trưởng quốc phòng Nga kháng cáo... là những tin tức thế giới nổi bật ngày 27-4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: AFP

Mỹ công bố gói viện trợ mới "lớn nhất" cho Ukraine

Ngày 27-4 theo giờ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn trị giá 6 tỉ USD cho Ukraine.

Đây được xem là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ cho Ukraine tính từ đầu xung đột Ukraine - Nga tới nay. Nó cho phép Mỹ mua thêm thiết bị do các công ty Mỹ sản xuất để chuyển cho quân đội Ukraine.

"Đây là gói hỗ trợ an ninh lớn nhất chúng tôi từng cam kết tới nay. Nó bao gồm các thiết bị quan trọng cho tên lửa Patriot và hệ thống phòng không NASAMS, nhiều hệ thống chống máy bay không người lái cùng thiết bị hỗ trợ, một số lượng đáng kể đạn pháo, cũng như đạn dược không đối đất, và hỗ trợ bảo trì", Đài CNN dẫn lời ông Austin nói trong cuộc họp báo ngày 26-4.

Trước đó, Mỹ đã công bố một gói viện trợ trị giá 1 tỉ USD nhằm gửi gấp thiết bị cho Ukraine. Diễn biến này theo sau việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật viện trợ 95 tỉ USD, với khoảng 61 tỉ USD là tiền viện trợ cho Ukraine.

Tây Ban Nha sắp gửi tên lửa cho Ukraine?

Theo báo El Pais ngày 26-4, Tây Ban Nha sẽ gửi một số lượng nhỏ tên lửa Patriot cho Ukraine giữa lúc áp lực viện trợ Ukraine gia tăng đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

"Việc chuyển giao số lượng nhỏ tên lửa diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng từ chối bàn giao khẩu đội mà họ đã triển khai từ năm 2013 ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria", El Pais dẫn nguồn tin từ chính phủ cho hay.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin này. Bản tin của El Pais xuất hiện sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius chỉ trích Tây Ban Nha và Hy Lạp vì không gửi tên lửa Patriot cho Ukraine.

Kiev đang khó khăn trong cuộc xung đột với Nga, vốn bắt đầu từ tháng 2-2022 khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt". Việc thiếu đạn dược và năng lực trên không được cho là trở ngại lớn nhất của Ukraine trong bối cảnh lo ngại về việc Nga sắp mở một cuộc tấn công lớn mùa hè này.

Thứ trưởng quốc phòng Nga kháng cáo thông qua luật sư

Ngày 26-4, Hãng thông tấn TASS cho biết các luật sư của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov đệ đơn kháng cáo quyết định của tòa án về việc tạm giam ông trước khi xét xử.

Trước đó, trong hôm 23-4, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo đã bắt giữ ông Ivanov vì tình nghi nhận hối lộ. Cùng bị giam giữ là ông Sergei Borodin, một cộng sự của Ivanov. 

Hồ sơ tòa án cho biết Alexander Fomin, người đồng sáng lập Công ty xây dựng Olimpsitistroy, bị tình nghi đưa hối lộ cho Ivanov và Borodin.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov - Ảnh: TASS

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov - Ảnh: TASS

Tổng thống Đức hủy họp về Gaza vì vắng đại diện Palestine

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã hủy bỏ một cuộc thảo luận được lên lịch trước về cuộc chiến ở Gaza trong bối cảnh có những chỉ trích nhằm vào việc không có người Palestine được mời tham gia, theo DPA.

Trước đó, ông Steinmeier có kế hoạch phát biểu và thảo luận tại sự kiện có tên "Chúng ta nói thế nào về cuộc chiến ở Trung Đông?", tổ chức ở Cung điện Bellevue, dinh thự của Tổng thống Đức. 

Tham gia sự kiện ngày 26-4 này gồm một vài người như Meron Mendel - giám đốc trung tâm Anne Frank Educational Centre, nhà báo Tilo Jung và Melody Sucharewicz - một chuyên gia về quan hệ Đức - Israel. Tuy vậy các ý kiến phản đối cho rằng sự kiện này không có tiếng nói của người Palestine.

Đức và các nước châu Âu khác đang chịu áp lực ngày càng tăng liên quan tới cách tiếp cận đối với cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Israel muốn xóa xổ Hamas để trả đũa và ngăn tái diễn việc Hamas tấn công lãnh thổ Israel ngày 7-10-2023. Tuy nhiên chiến dịch của Israel vấp phải sự phản đối của nhiều nước vì tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza, nơi có hơn 2 triệu người sinh sống.

Houthi lại tấn công ở vịnh Aden

Lực lượng Houthi ở Yemen khẳng định đã tấn công tàu MSC Darwin tại vịnh Aden trong ngày 26-4, tái diễn những cuộc tập kích nhắm vào tàu hàng tại khu vực Biển Đỏ. Trong một phát biểu trên truyền hình cùng ngày, phát ngôn viên quân đội của nhóm này cũng tuyên bố đã phóng một số tên lửa vào mục tiêu ở Israel.

Houthi được biết là một trong các tổ chức Hồi giáo được Iran bảo trợ, đã gia tăng thù địch với Israel kể từ khi Israel khởi động cuộc chiến chống tổ chức Hồi giáo Hamas của Palestine ở Dải Gaza. Houthi đã khiến tàu thương mại trên khu vực Biển Đỏ rơi vào nguy hiểm với hàng loạt vụ tấn công vài tháng nay, xem đây là cách đáp trả hành động của Israel.

Ngày 27-4, tổ chức này tiếp tục nhận trách nhiệm vụ tấn công vào tàu chở dầu Andromeda Star của Vương quốc Anh, đồng thời nói đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ9 của Mỹ trong không phận Yemen, thuộc tỉnh Saada.

Hạn hán do El Nino

Người đàn ông kéo lê một chiếc ghe ngang con kênh khô cạn, nơi người dân thường chèo ghe gần làng Nxaraga, ngoại ô thị trấn Maun thuộc quốc gia nam phi Botswana, hôm 25-4. Theo các nhà khoa học, hạn hán khắp miền nam châu Phi chủ yếu do hiện tượng El Nino gây ra, chứ không phải là biến đổi khí hậu - Ảnh: AFP

Người đàn ông kéo lê một chiếc ghe ngang con kênh khô cạn, nơi người dân thường chèo ghe gần làng Nxaraga, ngoại ô thị trấn Maun thuộc quốc gia nam phi Botswana, hôm 25-4. Theo các nhà khoa học, hạn hán khắp miền nam châu Phi chủ yếu do hiện tượng El Nino gây ra, chứ không phải là biến đổi khí hậu - Ảnh: AFP

Chiến thắng Ukraine mong muốn là Chiến thắng Ukraine mong muốn là 'xa tầm với'?

Nhận viện trợ từ Mỹ và tiếp tục chiến đấu với Nga, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Ukraine rất khó để đạt được chiến thắng là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Trung Quốc