26/09/2022 17:11 GMT+7

Yêu cầu thủy điện vận hành mực nước không được gây dòng chảy đột biến

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 26-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam đã có văn bản gửi các công ty thủy điện về việc vận hành các hồ thủy điện bảo đảm an toàn.

Yêu cầu thủy điện vận hành mực nước không được gây dòng chảy đột biến - Ảnh 1.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện về việc vận hành các hồ chứa bảo đảm an toàn - Ảnh tư liệu

Lúc 13h cùng ngày, mực nước các hồ thủy điện Sông Bung 2 là 583,12m, Sông Bung 4 là 212,27m; A Vương là 362,95m, Đăk Mi 4 là 244,62m, Sông Tranh 2 là 143,19m. 

Để chủ động ứng phó, Ban chỉ huy yêu cầu các thủy điện phải chủ động tính toán, tổ chức vận hành bảo đảm mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa, xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ gửi về ban trước 6h ngày 27-9.

Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Yêu cầu thủy điện vận hành mực nước không được gây dòng chảy đột biến - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan kiểm tra tại công trình đập Phú Ninh - Ảnh: Q.H.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đến Quảng Nam kiểm tra hồ chứa nước Phú Ninh và bờ biển Cửa Đại (Hội An).

Bộ trưởng yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc mạnh mẽ, tích cực tuyên truyền cho nhân dân, sẵn sàng mọi phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro của bão. Tỉnh phải chỉ đạo các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khi có tình huống phức tạp nảy sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trong ngày cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình, diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. 

Kiên quyết di dời, sơ tán người dân, phương tiện, tài sản tại những nơi nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, lũ quét, chủ động phương án, lực lượng, phương tiện để khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa, bão gây ra.

Thủy điện xả lũ gây hại: Chấm dứt cách nào? Thủy điện xả lũ gây hại: Chấm dứt cách nào?

TTO - Kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Yên (khai mạc sáng 18-7), cử tri TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa đặt vấn đề ngăn việc thủy điện xả lũ.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên