14/07/2021 17:09 GMT+7

Yêu cầu thanh tra dự án khu du lịch hơn 140ha 'treo' 10 năm

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, tiến độ của khu du lịch sinh thái Bằng Am rộng hơn 140ha "treo" nhiều năm nay.

Yêu cầu thanh tra dự án khu du lịch hơn 140ha treo 10 năm - Ảnh 1.

Doanh nghiệp đã mở đường lên núi Bằng Am nham nhở, dự án thì treo suốt nhiều năm nay - Ảnh: LÊ TRUNG

Dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) do Công ty CP Quảng Cường làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn là dự án "treo".

Từ tuyến đường ĐH3 ở xã Đại Hồng, doanh nghiệp trên đã mở một con đường lớn bằng bê tông rộng 7m, dài 4km lên đỉnh núi Bằng Am. Một số đoạn khoét núi mở đường, qua đợt mưa lũ cuối năm 2020 đã khiến nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng.

Tháng 7-2010, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am do Công ty Quảng Cường làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 315,62ha.

Từ đó đến hết năm 2016, doanh nghiệp này không thực hiện các thủ tục tiếp theo để đầu tư dự án. Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh quy mô dự án còn 145ha.

Năm 2018, Sở Kế hoạch và đầu tư cấp chứng nhận đầu tư, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm Phân khu văn hóa tâm linh với quy mô 24,4ha, thời gian thực hiện đến tháng 12-2018. Giai đoạn 2 quy mô 120,6ha, thời gian thực hiện đến tháng 12-2020.

Thế nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa triển khai bất cứ hạng mục nào theo tiến độ, riêng con đường công ty mở dẫn lên núi là công trình nằm ngoài dự án.

Yêu cầu thanh tra dự án khu du lịch hơn 140ha treo 10 năm - Ảnh 2.

Doanh nghiệp mở đường đã khiến sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ông Lê Văn Quang - chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, dự án này "treo" quá lâu, huyện đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét thanh tra, xử lý dứt điểm việc đầu tư dự án.

Mới đây chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dẫn đoàn khảo sát đỉnh núi Bằng Am và yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư của dự án.

Khánh Hòa chưa thu hồi được dự án treo 1/4 thế kỷ có nhiều vi phạm Khánh Hòa chưa thu hồi được dự án treo 1/4 thế kỷ có nhiều vi phạm

TTO - Dự án suối khoáng nóng Trường Xuân được tỉnh Khánh Hòa giao đất, rừng phòng hộ từ năm 1996 nhưng chủ đầu tư chỉ ôm đất, sang tay cho doanh nghiệp khác. Đến nay, việc xử lý dự án treo 1/4 thế kỷ, có nhiều vi phạm này vẫn còn nhì nhằng, chưa dứt.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên