07/07/2020 17:01 GMT+7

Ý, Pháp, Tây Ban Nha tăng trưởng âm 10%, châu Âu sắp suy thoái sâu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ủy ban châu Âu (EC) dự đoán kinh tế khu vực Eurozone giảm 8,7% trong năm 2020, trong đó Pháp, Ý và Tây Ban Nha đều tăng trưởng âm trên 10%. Sự hồi phục của khu vực này cũng chậm hơn dự đoán trước đó.

Ý, Pháp, Tây Ban Nha tăng trưởng âm 10%, châu Âu sắp suy thoái sâu - Ảnh 1.

Phó chủ tịch EC Valdis Dombrovskis - Ảnh: REUTERS

"Tác động kinh tế của việc phong tỏa nghiêm trọng hơn chúng tôi dự kiến ban đầu", Hãng tin AFP ngày 7-7 dẫn lời phó chủ tịch EC Valdis Dombrovskis nói. Ngoài ra, giải thích về sự điều chỉnh này, EC cho biết các biện pháp chống dịch tại khu vực được triển khai chậm hơn dự đoán.

Dịch COVID-19 ước tính sẽ khiến kinh tế toàn bộ 19 nước khu vực đồng tiền chung euro suy giảm 8,7% trong năm 2020. Khu vực này được EC dự đoán sẽ tăng trưởng 6,1% vào năm 2021, thấp hơn mức 7,7% đưa ra hồi tháng 5-2020.

Theo đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức sẽ giảm 6,3% trong năm nay trước khi hồi phục trở lại với mức tăng trưởng 5,3% trong năm 2021. Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 là Pháp, Ý và Tây Ban Nha sẽ giảm hơn 10% trong 2020.

Tốc độ hồi phục sau dịch cũng có sự chênh lệch. Chẳng hạn, kinh tế Tây Ban Nha và Pháp có thể khôi phục 7,1-7,6%, trong khi Ý sẽ chỉ tăng trưởng 6,1% vào năm sau.

Ý, Pháp, Tây Ban Nha tăng trưởng âm 10%, châu Âu sắp suy thoái sâu - Ảnh 2.

Kinh tế Pháp dự kiến sẽ giảm hơn 10% trong năm 2020 do dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Báo cáo dựa trên kịch bản sẽ không bùng phát dịch lần thứ hai tại châu Âu và các chính sách tiền tệ, tài chính sẽ hỗ trợ khu vực này hồi phục.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn đối mặt với nhiều rủi ro như dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tỉ lệ thất nghiệp, triển vọng không đạt được thỏa thuận cho quan hệ EU và Anh…

"Phản ứng chính sách khắp châu Âu đã giúp giảm nhẹ tác động lên người dân, nhưng vẫn còn vấn đề của việc gia tăng sự chia rẽ, bất công và bấp bênh. Đó là lý do vì sao việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận về kế hoạch phục hồi do ủy ban đề xuất là rất quan trọng", ủy viên kinh tế của Liên minh châu Âu Paolo Gentiloni nhận định.

17 năm sau dịch SARS, thế giới chật vật hơn vì COVID-19 17 năm sau dịch SARS, thế giới chật vật hơn vì COVID-19

TTO - Năm 2003 thế giới bàng hoàng trải qua dịch bệnh Hội chứng Hô hấp Cấp tính nặng (SARS). 17 năm sau, đến lượt đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên