08/06/2022 20:34 GMT+7

Ý muốn hợp tác hàng không vũ trụ với Việt Nam

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Mong muốn được Thứ trưởng Ngoại giao Ý Manlio Di Stefano bày tỏ trong cuộc tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa Việt Nam và Ý ngày 8-6 tại Hà Nội.

Ý muốn hợp tác hàng không vũ trụ với Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc (trái) bắt tay người đồng cấp Ý Manlio Di Stefano trước tham vấn chính trị lần 4 ngày 8-6 - Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc tham vấn có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Ngoại giao Ý Manlio Di Stefano khẳng định nước này coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu trong khu vực.

Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Ý và Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng hydrogen, phòng chống tội phạm mạng.

Nhà ngoại giao cấp cao của Ý cũng đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái giữa hai nước trong dịch COVID-19. Điều này thể hiện qua việc Việt Nam đã trao tặng Ý hơn 300.000 khẩu trang, còn Việt Nam nhận hơn 3 triệu liều vắc xin COVID-19 từ Ý.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác, phối hợp xây dựng các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý trong năm 2023.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã đề nghị Ý sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thứ trưởng Ngoại giao Ý Manlio Di Stefano đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 9-6.

Tham vấn chính trị lần thứ 4 nằm trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý. Trước cuộc tham vấn, ông Manlio Di Stefano đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào chiều 7-6 và cùng Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An đồng chủ trì họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Ý lần thứ 7.

Hãng dược AstraZeneca muốn trồng rừng ở Việt Nam Hãng dược AstraZeneca muốn trồng rừng ở Việt Nam

TTO - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 31-5, Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Pascal Soriot cam kết giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh bằng những dự án trồng rừng.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên