26/07/2022 07:19 GMT+7

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Rạng sáng 26-7, hàng chục công nhân có mặt tại công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức để gấp rút sửa mặt đường hư hỏng, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp hoàn thành dự án vào cuối năm nay.

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân - Ảnh 1.

2h sáng 26-7, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu vực chợ Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụ thể, đơn vị thi công sẽ tiến hành trải nhựa hai vị trí gồm giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân và vòng xoay chợ Thủ Đức. Việc này góp phần khắc phục những hư hỏng trên mặt đường, giảm bụi và đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn dốc ngay nhà thờ Thủ Đức, đơn vị thi công đã tiến hành trải nhựa ba lần, số còn lại đang tái lập dần để đảm bảo kỹ thuật của nền đá. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 10 ngày sẽ hoàn tất.

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân - Ảnh 2.

Trong khi đó, các nhóm công nhân khác vẫn đang thi công đường thoát nước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lý giải về việc chậm tái lập mặt đường, gây bụi bặm, ông Trần Nhân - giám đốc điều hành dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân - cho biết thời gian qua trời mưa nhiều khiến nền đá ẩm ướt, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để bên công trình làm nhựa.

"Có những vị trí phải đào rộng ra để thi công và việc tái lập cũng phải trải qua nhiều công đoạn như đắp cát, lu lèn, lên đá dăm… đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế. Vì vậy chỉ có thể tái lập theo hình thức cuốn chiếu, dần dần.

Mặt đường hiện chưa thể bằng phẳng do chỉ mới trải lớp nhựa 7cm thứ nhất. Sau khi dự án cải tạo ống nước hoàn thiện, đơn vị thi công sẽ trải thêm 5cm nhựa trên cùng thì mặt đường sẽ phẳng, khang trang", ông Nhân cho hay.

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân - Ảnh 3.

Một vài công nhân túc trực phân luồng giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Nhân hy vọng người dân đồng cảm, chia sẻ với dự án. Do lượng xe đi lại trên đường Võ Văn Ngân rất đông, một số đoạn đường có độ dốc lớn và "thắt cổ chai" nên công tác tái lập có phần bị kéo dài.

Bên cạnh đó, hệ thống ngầm bên dưới cũng đã tồn tại lâu đời, chủ đầu tư không lường trước hết được nên việc thi công gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và động viên đơn vị thi công hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh trên tuyến để không ảnh hưởng đến việc buôn bán, sinh hoạt, đi lại của người dân. Tôi mong muốn sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần giảm ngập nước theo đúng mục tiêu ban đầu của dự án", ông Nhân chia sẻ.

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân - Ảnh 4.

Xe lu được triển khai ủi phẳng các đoạn đá dăm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khởi công từ năm 2020, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân dự kiến hoàn thành 17 tháng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, tiến độ thi công kéo dài.

Nhiều người dân phản ảnh mặt đường bị hỏng, bụi bay mù mịt, hàng rào tôn lỏng lẻo… gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Xuyên đêm trên công trình đường Võ Văn Ngân - Ảnh 5.

Nhiệt độ của nhựa đường được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trải thảm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ đầu tư nói gì khi đường Võ Văn Ngân liên tục bị hư hỏng? Chủ đầu tư nói gì khi đường Võ Văn Ngân liên tục bị hư hỏng?

TTO - Thời gian qua, báo Tuổi Trẻ có những phản ánh về tình trạng đường Võ Văn Ngân bị hư hỏng, bụi bay mù mịt… Lô cốt thi công án ngữ thời gian dài khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên