11/12/2017 07:30 GMT+7

Xui quá mạng: mỗi tháng bị cháy một căn nhà

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một cặp vợ chồng Mỹ đã liên tục mất hai căn nhà vì giặc lửa tại bang California. Cả hai lần đều chứng kiến tổ ấm của mình bị cháy, nhưng lần sau lại đau hơn lần trước.

Xui quá mạng: mỗi tháng bị cháy một căn nhà - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Mỹ cố gắng khống chế ngọn lửa đang bao trùm một căn nhà ở Ventura ngày 5-12 - Ảnh: AP

Chưa có ước tính cụ thể về mức độ thiệt hại của 6 đám cháy tại miền nam California (Mỹ). Cho đến thời điểm hiện tại, trong khi tình hình đã bắt đầu được kiểm soát phần lớn, vẫn còn khoảng 82.000 người tá túc trong các trung tâm ẩn trú.

Nhiều người không về nhà vì nơi họ sống vẫn còn nguy hiểm, một số người khác cũng không thể bởi chẳng còn nhà trở về nữa. Trong số đó có ông Antonio Wong, Pratima - vợ ông và cậu con trai 19 tuổi.

Gia đình ông Antonio chuyển đến thành phố Santa Rosa, miền bắc California, cách đây 6 tháng. Tháng 10-2017, những đám cháy chết người bắt đầu bùng phát dữ dội ở bắc California. Và giống như hàng nghìn người khác, gia đình ông Antonio buộc phải bỏ lại tài sản để lánh nạn.

"Tôi đứng đó, bên kia là ngôi nhà của mình. Một cái cây bắt lửa rồi cả căn nhà bùng lên như một ngọn đuốc", ông Antonio nhớ lại. Họ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. "Nó có một bậc tam cấp và dẫn lên một khoảng trống, chẳng có gì trên bậc tam cấp đó cả".

Vận đen tưởng đã dứt, nhưng không, hai tháng sau tiếp tục lặp lại ở căn nhà duy nhất còn lại của họ ở hạt Ventura, miền nam California. Dự định nó sẽ trở thành nơi dành những ngày cuối đời mình, ông bà Wong đã quyết định cho thuê căn nhà ở Ventura thay vì bán đứt trước khi mua căn nhà mới ở Santa Rosa, nơi bây giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Nhưng rồi dự định đó cũng chẳng thành bởi Thomas, đám cháy lớn nhất đang hoành hành tại miền nam California. 

"Tại sao điều đó lại xảy ra với chúng tôi? Lần thứ hai thậm chí còn đau hơn trước", bà Pratima nói trong nước mắt. Vợ chồng nhà Wong nói thật sự không gì đau đớn hơn chứng kiến tài sản của mình bị hủy hoại ngay trên sóng truyền hình.

Xui quá mạng: mỗi tháng bị cháy một căn nhà - Ảnh 2.

Những gì còn sót lại của căn nhà vợ chồng ông Antonio ở Ventura - Ảnh: Facebook

Ít nhất 710 kiến trúc và nhà cửa tại hạt Ventura đã bị thiêu hủy kể từ khi đám cháy Thomas bùng phát hồi thứ ba (5-12).

Dường như chưa đủ tồi tệ, cặp vợ chồng phát hiện họ đã bị những người bán bảo hiểm lừa họ. Gói bảo hiểm mà nhà Wong được tư vấn là bảo hiểm dưới mức, tức cho dù có được bồi thường, họ vẫn không nhận được số tiền đúng với giá trị thực hai căn nhà của họ.

"Vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ đi tiếp", ông Antonio nói với Đài ABC.

Khi câu chuyện của nhà Wong được phát trên sóng truyền hình ngày 9-12, đã có những người đề nghị giúp đỡ tài chính họ. Đáp lại, cả hai đã nghĩ đến những người lính cứu hỏa và gia đình của họ. Antonio và vợ nói mọi người hãy nên quyên góp giúp những người lính cứu hỏa và những nạn nhân thật sự, còn họ hẳn là vẫn "tự bơi" được.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên