28/02/2023 16:36 GMT+7

Xuất khẩu tôm, cá tra, gỗ... giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Tháng 2-2023, xuất khẩu nhiều mặt hàng như tôm, cá tra, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, cà phê, gạo,... giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu tôm, cá tra, gỗ... giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Chế biến cá tra xuất khẩu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu tháng 2-2023 đạt 3,4 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 5,7% so với tháng 2-2021 và tăng 18,1% so với tháng 1-2023.

Dù tổng kim ngạch xuất khẩu tăng, nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước như cà phê đạt 703 triệu USD (giảm 14,6%), cao su 394 triệu USD (giảm 23,1%), gạo 417 triệu USD (giảm 10,8%), hạt điều 327 triệu USD (giảm 14,3%), hạt tiêu 129 triệu USD (giảm 7,4%), cá tra 133 triệu USD (giảm 64,1%), tôm 251 triệu USD (giảm 54,9%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,61 tỉ USD (giảm 34,8%).

Điều này khiến nhóm hàng lâm sản chính chỉ đạt 872,1 triệu USD (giảm 10,7%), thủy sản 550 triệu USD (giảm 13,1%) so với cùng kỳ năm trước. Còn nhóm nông sản chính tăng đạt 1,79 tỉ USD (tăng 25,9%), chăn nuôi 29 triệu USD (tăng 46,5%).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do thị trường thế giới tiếp tục có biến động và chịu ảnh hưởng của các yếu tố cạnh tranh kinh tế, địa chính trị, xung đột quân sự, dẫn tới nhu cầu và giá nông sản giảm.

Hai tháng đầu năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 1,27 tỉ USD, đứng thứ hai là Hoa Kỳ với kim ngạch 1,19 tỉ USD. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với tổng kim ngạch khoảng 865 triệu USD.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; chuẩn bị tổ chức đoàn công tác làm việc với Hải quan Nam Ninh, Hải quan Vân Nam - Trung Quốc để kết nối, xúc tiến thương mại.

Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn xuất khẩu rau quả trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế lần 5 chuyên ngành công nghệ sản xuất và chế biến rau hoa quả Việt Nam (Hortex Vietnam 2023) vào đầu tháng 3-2023...

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), bức tranh xuất khẩu thủy sản khó có thể bừng sáng trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay.

Việc Trung Quốc mở cửa mang lại hy vọng lớn về sự phục hồi nhu cầu không chỉ ở thị trường này mà còn tại các thị trường khác trên thế giới, khi du lịch và giao thương được thông suốt.

Sự phục hồi mà Trung Quốc mang lại đối với ngành thủy sản Việt Nam sẽ có kết quả rõ ràng ít nhất từ quý 2-2023.

Tương tự, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng nhận định từ nay đến hết quý 1-2023 thị trường gỗ có thể vẫn còn chịu sức ép giảm sút khoảng 50% khả năng tiêu thụ. Nếu suôn sẻ, đến cuối quý 1-2023, lượng hàng tồn cơ bản sẽ được tiêu thụ hết.

Dự kiến đến quý 2-2023, các đơn hàng cơ bản được khôi phục, đạt khoảng 82-85% và kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng 7-9%, tương đương 18 tỉ USD trở lên.

Giải pháp thúc đẩy số hóa truy xuất nguồn gốc nông sảnGiải pháp thúc đẩy số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc nông sản là việc làm cấp bách giúp nông sản Việt nhanh chóng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên