24/05/2020 11:34 GMT+7

Xử lý cán bộ để người thân trong 'sổ cận nghèo'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Khi cấp tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, mọi người mới phát hiện, tố cáo nhiều hộ khá giả là người thân cán bộ có sổ hộ cận nghèo tại thôn Tu Mục 1 và 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Xử lý cán bộ để người thân trong sổ cận nghèo - Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình bà Lê Thị Thọ (có sổ hộ nghèo). Bà Thọ là chị gái bà Lê Thị Chung - bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định - Ảnh: H.ĐỒNG

Ngày 23-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Bình - phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - cho biết UBND huyện vừa ban hành kết luận về việc xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Theo kết luận của UBND huyện, có 9/11 hộ được phê duyệt cấp tiền hỗ trợ không thuộc diện hộ cận nghèo ở thôn Tu Mục 1, Tu Mục 2. Trong đó có 7/9 hộ có mối quan hệ gia đình họ hàng với chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch Hội phụ nữ xã, bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1. Như ông Hồ Xuân Bình - chủ tịch UBND xã Yên Thọ - có 3 hộ quan hệ họ hàng nằm trong diện hỗ trợ sai quy định...

Trong khi đó, huyện còn phát hiện tại xã Yên Thọ có 4 hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vì UBND xã không đưa vào danh sách. Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Yên Thọ hướng dẫn các hộ dân trên viết đơn đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết luận của UBND huyện Yên Định nêu rõ: để xảy ra các sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Yên Thọ và cá nhân ông Hồ Xuân Bình - chủ tịch UBND xã, ông Lê Hồng Vân - phó chủ tịch UBND xã, bà Trần Phương Nam - chủ tịch Hội phụ nữ xã, bà Lê Thị Chung - bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1, cán bộ chính sách xã - và một số cán bộ xã có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết đã giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan tại xã Yên Thọ.

Huyện cũng đề nghị Đảng ủy xã Yên Thọ kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Lê Thị Chung - bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1, các cá nhân trong tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là đảng viên của thôn Tu Mục 1 và Tu Mục 2. 

Có ý kiến về vấn đề trên, ông Hồ Xuân Bình giải thích: "Các hộ cận nghèo không đúng đối tượng đã không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 của Chính phủ. Những hộ này cũng đã làm đơn xin rút ra khỏi danh sách hộ cận nghèo...".

Vừa qua, người dân xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng phản ảnh vợ, con và cháu của ông Hách Văn Thắng - bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành - có tên trong danh sách hộ cận nghèo. Ngoài ra bố, mẹ, vợ và con trai ông Nguyễn Quốc Cường - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã - cũng nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Và bà Nguyễn Thị Giảng, bí thư Đoàn xã, cũng có chồng và hai con có tên trong danh sách hộ cận nghèo.

Trả lời vấn đề trên, ông Hoàng Văn Toản - bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa - cho biết Ban thường vụ huyện ủy vừa đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo của địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hách Văn Thắng và một số cán bộ xã Thiệu Thành vì có người thân trong danh sách hộ cận nghèo.

Phát hiện nhiều hộ khá giả có sổ hộ cận nghèo là người thân cán bộ xã, thôn Phát hiện nhiều hộ khá giả có sổ hộ cận nghèo là người thân cán bộ xã, thôn

TTO - Chúng tôi bất ngờ khi nhìn thấy ngôi nhà khá to, đẹp của một gia đình có số hộ cận nghèo. Chủ hộ là chị gái bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên