13/06/2016 07:30 GMT+7

Xử lý 30 tảng đá nguy hiểm 
đường lên 
núi Cấm

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TTO - Ngày 12-6, ông Phạm Văn Dũng, trưởng Ban quản lý du lịch huyện Tịnh Biên (An Giang), cho biết hiện nay đường lên núi Cấm đã tạm đóng cửa để xử lý những điểm sạt lở, những tảng đá nguy hiểm dọc vách núi.

Du khách hành hương, tham quan lên xuống núi chủ yếu bằng cáp treo hoặc bằng các lối mòn. Hằng ngày, đường chỉ mở cửa từ 16g30 đến 19g cho người dân đi lại, trường hợp có nhu cầu công tác đột xuất hay bệnh tật được Công ty CP Phát triển du lịch An Giang đưa bằng cáp treo miễn phí.

Theo kết quả khảo sát mới đây của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh An Giang, dọc bên vách đường lên đỉnh núi Cấm có 30 tảng đá có nguy cơ tuôn đổ xuống rất nguy hiểm.

Do đó UBND tỉnh vừa bổ sung kinh phí, yêu cầu huyện Tịnh Biên phải giải quyết di dời gấp các tảng đá này để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách đi lại. Về lâu dài, tỉnh sẽ thuê đơn vị địa chất khảo sát tổng thể, từ đó đề ra giải pháp xử lý triệt để những điểm có nguy cơ sạt lở trước năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối đường lên đỉnh núi Cấm.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên