28/01/2024 11:35 GMT+7

Xót xa cảnh khỉ, voọc... ở Vườn thú Hà Nội co ro ôm nhau trong giá rét

Khỉ, voọc... được nuôi tại Vườn thú Hà Nội phải chịu cảnh co ro trong những ngày Hà Nội rét đậm khiến nhiều người dân, du khách xót xa.

Ba chú khỉ co ro, ôm nhau vì trời rét ở Vườn thú Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ba chú khỉ co ro, ôm nhau vì trời rét ở Vườn thú Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 28-1, nhiệt độ tại Hà Nội ở ngưỡng 11 độ C, trời rét kèm theo gió mạnh khiến thời tiết thêm buốt giá. Giữa rét buốt, các động vật được nuôi tại Vườn thú Hà Nội (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) phải chịu cảnh co ro trong chuồng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng cùng ngày, tại khu vực nuôi nhốt khỉ, khỉ mẹ ôm khỉ con co ro trong giá rét. Dù bên trong khu nuôi nhốt có chuồng trú ẩn, nhưng chuồng không được che chắn kỹ khiến gió lùa vào trong.

Thú nuôi tại Vườn thú Hà Nội được chống rét ra sao?

Tại khu vực nuôi voọc, đười ươi cũng tương tự. Trời rét, những chú voọc phải ôm nhau cho ấm, trông rất tội nghiệp.

Trong khi đó ở khu vực nuôi hươu sao, nhân viên vườn thú đốt củi sưởi ấm chúng. Còn ở khu nuôi voi, chuồng voi được phủ bạt xanh cỡ lớn để che bớt gió...

Hai chú voọc ngồi ôm nhau trong giá rét

Hai chú voọc ngồi ôm nhau trong giá rét

Chứng kiến cảnh đàn khỉ, voọc tại Vườn thú Hà Nội co ro trong rét buốt, nhiều người tham quan không khỏi xót xa.

Anh Nguyễn Minh Ngọc (Hà Nội) nói: "Nay tôi đưa các con đi tham quan nhưng khi tới các chuồng khỉ, thấy cảnh đàn khỉ co ro ôm lấy nhau khiến tôi thấy khá xót. Tôi mong đơn vị nuôi nhốt che chắn chuồng khỉ kỹ hơn, đặc biệt trong những ngày Hà Nội rét đậm như thế này".

Ba chú khỉ dù đã vào trong hộp trú nhưng vẫn rét vì gió lùa qua lưới thép - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ba chú khỉ dù đã vào trong hộp trú nhưng vẫn rét vì gió lùa qua lưới thép - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Sĩ Dũng - tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội - cho biết hằng năm đơn vị luôn có kế hoạch chống rét cho động vật. Với động vật lớn như voi, hổ, báo, sư tử, gấu thì công ty đã lắp đặt hệ thống máy sưởi, riêng chuồng voi được che chắn thêm bạt để tránh gió.

"Khu hươu nai ngoài trời thì chúng tôi đốt củi sưởi, đốt 24/24h. Đối với chuồng hà mã, chúng tôi có hệ thống nóng lạnh dưới 400-500L, khi dưới 20 độ C chúng tôi sẽ xả nước nóng xuống nhằm đảm bảo nhiệt độ cho hà mã đằm mình" - ông nói.

Về biện pháp chống rét cho chuồng khỉ, voọc ngoài trời, ông Dũng cho biết vì chuồng ngoài trời không có máy sưởi nên có tôn che chắn một phần hoặc che lá cọ. Đồng thời có các hộp trú để khỉ chui vào trong.

Cũng theo ông Dũng, đơn vị cũng tăng khẩu phần dinh dưỡng để tăng khả năng chống rét cho động vật.

Các khu chuồng không được che chắn kỹ khiến động vật phải chịu rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các khu chuồng không được che chắn kỹ khiến động vật phải chịu rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một chú khỉ co hai tay trước bụng vì rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một chú khỉ co hai tay trước bụng vì rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khỉ mẹ ôm ủ ấm cho khỉ con - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khỉ mẹ ôm ủ ấm cho khỉ con - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời tiết rét buốt khiến các loài động vật dù ưa vận động nhưng cũng chỉ ngồi co ro một góc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời tiết rét buốt khiến các loài động vật dù ưa vận động nhưng cũng chỉ ngồi co ro một góc - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khu vực nuôi hổ được trang bị máy sưởi, theo lãnh đạo Vườn thú Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khu vực nuôi hổ được trang bị máy sưởi, theo lãnh đạo Vườn thú Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đốt củi chống rét tại khu vực nuôi hươu sao - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đốt củi chống rét tại khu vực nuôi hươu sao - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khách tham quan cho hươu sao ăn cỏ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khách tham quan cho hươu sao ăn cỏ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Voi được xích bên trong, không được ra ngoài vì rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Voi được xích bên trong, không được ra ngoài vì rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nơi nuôi voi được phủ bạt giúp voi tránh rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nơi nuôi voi được phủ bạt giúp voi tránh rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Vườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ thu từ nhà dân ở Nghệ AnVườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ thu từ nhà dân ở Nghệ An

TTO - UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho vườn thú Hà Nội nhận chăm sóc 8 con hổ được lực lượng chức năng Nghệ An thu giữ trong nhà dân. Hơn nửa năm qua, chi phí nuôi 8 con hổ này ở một khu du lịch sinh thái hết 4 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên