20/10/2020 16:08 GMT+7

Xóa bỏ tư tưởng an phận, giúp phụ nữ bình đẳng xã hội vươn lên làm giàu

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20-10.

Xóa bỏ tư tưởng an phận, giúp phụ nữ bình đẳng xã hội vươn lên làm giàu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM trao bằng khen tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến - Ảnh: V.D

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cho biết trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã trở thành điểm tựa tin cậy, động viên cổ vũ chị em tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Hội LHPN TP.HCM đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động xã hội, thường xuyên nghiên cứu, tổ chức thực hiện các mô hình mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - thay mặt lãnh đạo TP gửi đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hội viên phụ nữ TP lời thăm hỏi và những tình cảm tốt đẹp.

Theo ông Phong, các phong trào do Hội LHPN TP.HC phát động thời gian qua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động của Hội không ngừng nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt trong tình hình khó khăn của dịch COVID-19, Hội LHPN đã phát huy được vai trò nồng cốt, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo thiết thực đời sống phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Hội LHPN TP thời gian tới tiếp tục động viên phụ nữ TP phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thể hiện vai trò trong thời kỳ hội nhập và phát triển với phương châm "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

Bên cạnh đó, Hội cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TP phát huy vai trò đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ. Nhất là hỗ trợ các phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số...

Ông Phong mong muốn Hội LHPN tiếp tục hỗ trợ, nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ. Theo ông Phong đây là điều kiện để phụ nữ thực sự bình đẳng trong xã hội và gia đình, xóa bỏ tư tưởng tự ti an phận, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2020 cho 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM cũng tuyên dương 40 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

Hội phụ nữ trắng đêm nấu bánh chưng gửi đồng bào miền Trung Hội phụ nữ trắng đêm nấu bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

TTO - Một nhóm phụ nữ ở Đắk Nông vận động hội viên hội phụ nữ, và huy động... cả chồng con cùng tham gia gói hàng trăm chiếc bánh chưng gửi đồng bào bị lũ lụt miền Trung.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên