09/11/2020 08:42 GMT+7

Xin điều chỉnh hàng trăm hecta đất nông nghiệp ở Phú Quốc thành đất ở

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Tỉnh Kiên Giang xin điều chỉnh vị trí xây dựng sân golf từ Bãi Sao sang Bãi Khem, và chuyển đổi 220ha đất xây dựng sân golf Bãi Sao thành đất xây dựng khu đô thị, dịch vụ.

Xin điều chỉnh hàng trăm hecta đất nông nghiệp ở Phú Quốc thành đất ở - Ảnh 1.

Hàng trăm hecta đất nông nghiệp ở Phú Quốc đang được đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ Xây dựng vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Trước đó, tỉnh Kiên Giang đã có tờ trình gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng xin điều chỉnh 5 nội dung trong quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất điều chỉnh chức năng cảng dầu khí tại vịnh Đất Đỏ thành cảng du lịch kết hợp hàng hóa; bổ sung, cập nhật một số khu chức năng hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, ga đến, ga đi tại khu vực thị trấn An Thới và khu vực Hòn Thơm.

Với khu vực Bãi Thơm, tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất xin chuyển đổi 144ha đất phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thành đất du lịch sinh thái, đất làng nghề; kiến nghị cho chuyển đổi 55,6ha đất nông nghiệp khu vực cửa cạn thành đất có chức năng phục vụ du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiến nghị cho bổ sung quy hoạch khu dân cư, khu tái định cư rộng 203ha tại khu vực Đồng Cây Sao; đồng thời cho chuyển đổi 203ha đất nông nghiệp này thành đất ở phục vụ nhu cầu tái định cư trên đảo.

Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam

Phú Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ, xây dựng theo mô hình thành phố biển đảo để trở thành động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang và khu vực ĐBSCL.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên