29/03/2010 10:55 GMT+7

Xem World Cup thăm Cape Town

THƯỜNG NGA (Theo Courant)
THƯỜNG NGA (Theo Courant)

TTO - Cape Town được nhiều người ngợi ca là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới, và tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về đây khi giải bóng đá World Cup FIFA 2010 diễn ra (từ 11-6 đến 11-7).

Nếu bạn có ý định tới Nam Phi xem World Cup, dưới đây là danh sách những điểm đến và những điều bạn không nên bỏ lỡ khi ở Cape Town.

Thăm cảng Victoria & Alfred

mWEiPQot.jpgPhóng to
Cảng Victoria & Alfred là trung tâm của Cape Town - Ảnh: Discovercapetown

Cape Town có phong cách kiến trúc tuyệt đẹp mà cảng Victoria & Alfred gợi lên một cách rõ nét không khí cổ xưa chính là trung tâm của nó.

Bến cảng tràn ngập ánh mặt trời nằm dưới chân núi Table, những nhà kho cũ kỹ và cầu cảng đã được biến thành một điểm đến nhộn nhịp. Cạnh cảng có các khách sạn tráng lệ như Victoria & Alfred, Grace Cape, Dock House và One & Only.

Trải nghiệm đảo Robben

A1Tz9MLr.jpgPhóng to
Phà trên đảo Robben - Ảnh: Turtlesa

Bạn có thể lên phà đến đảo Robben để trải nghiệm một tour du lịch hấp dẫn đi thăm các nhà tù hoang vắng trên đảo, nơi tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã dành gần hai thập kỷ của đời mình chiến đấu chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Tour được hướng dẫn bởi các cựu tù nhân chính trị, những người luôn vui vẻ chia sẻ câu chuyện cuộc đời họ với bạn.

Đi cáp treo lên đỉnh núi Table

ycnCVGku.jpgPhóng to
Đi cáp treo lên đỉnh núi Table - Ảnh: Hd.org

Khung cảnh nhìn từ đỉnh bằng phẳng của núi Table - được người dân địa phương so sánh với chiếc khăn phủ bàn - sẽ khiến bạn kinh ngạc và đây là nơi hoàn hảo để ngắm mặt trời lặn, "rưới" những tia nắng xuống biển vàng khắp Đại Tây Dương.

Tham gia tour Roots Africa

1Ql1Bvo1.jpgPhóng to
Cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng ngoại ô Langa - Ảnh: Sa-venues

Tour Roots Africa sẽ đưa bạn vào một hành trình du lịch văn hóa sâu rộng của vùng ngoại ô Langa và Khayelitsha.

Chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp như tranh của phố Bo-Kaap

ocNu0ZAP.jpgPhóng to
Phố Bo-Kaap với những ngôi nhà sặc sỡ đặc trưng - Ảnh: Bluestartours

Với những con phố rải cuội, ngôi nhà sặc sỡ nhiều màu khác nhau, nhà thờ Hồi giáo và tháp giáo đường thiêng liêng, kiến trúc của phố Bo-Kaap chịu ảnh hưởng của Malaysia, Indonesia và Ấn Độ. Bạn có thể vào một gia đình Bo-Kaap để tham quan và học cách nấu các món ăn truyền thống nhưng đa văn hóa với gia vị từ khắp nơi trên thế giới.

Tham gia tour du lịch đi bộ Creative Cape Town

Với bất kỳ sự kiện, điểm hấp dẫn du khách hay nhà hàng nào, cuốc bộ vẫn là cách hiệu quả nhất để tham quan thành phố.

Vui chơi ở vườn bách thảo Kirstenbosch

XUMMi0RR.jpgPhóng to
Vườn bách thảo Kirstenbosch - Ảnh: Expatcapetown

Nằm trên sườn núi Table, các khu vườn ở đây tuyệt đẹp, hấp dẫn với hệ động thực vật bản xứ của Nam Phi.

Ngao du qua vùng rượu Cape thử rượu vang

gYjqzbos.jpgPhóng to
Vùng rượu Cape là trung tâm của ngành công nghiệp rượu vang Nam Phi - Ảnh: Ikapa

Vùng rượu Cape với những làn gió tươi mát mang hương rượu ngây ngất là trung tâm của ngành công nghiệp rượu vang Nam Phi. Mặt trời chiếu sáng suốt 80% thời gian ở đây nên khi đi qua các ngôi làng như Franschhoek, Paarl và Stellenbosch - cái nôi lịch sử mang đậm ảnh hưởng của Hà Lan - bạn sẽ ngửi thấy hương thơm đặc trưng và vị ngọt phảng phất từ vườn nho.

Ghé quán rượu và nghỉ qua đêm ở nhà trọ đồng quê

H5FhyXGj.jpgPhóng to
Khách sạn trang nhã Grande Roche - Ảnh: Capespirit

Khách sạn trang nhã Grande Roche ở thị trấn Paarl ảnh hưởng phong cách Hà Lan và Pháp, có nhà hàng Bosman's rất ngon. Khách sạn boutique LeQuartier Francais tại thị trấn Franschhoek cũng như Steenberg ở vùng ngoại ô Tokai luôn nằm trong số những nhà trọ hàng đầu thế giới. Khách sạn Constantia, cũng ở Tokai, tuy xa hoa nhưng rất thanh bình và yên tĩnh.

Tham gia tour Big Five và ghé thăm khu bảo tồn Sanbona

Cách Cape Town khoảng ba giờ, Sanbona với diện tích tương đương nước Singapore là quê hương của những bầy sư tử trắng tự do đi lang thang. Giống sư tử này không giống bất kỳ con vật lớn thuộc họ mèo nào trên thế giới. Đôi mắt xanh da trời và bộ lông gần như trắng tinh của chúng thu hút trí tưởng tượng của con người và mang đến cho chúng cái tên "sư tử thiên thần".

Dịch vụ lưu trú bao gồm một nhà trọ được trang bị đầy đủ, một điểm cắm trại sang trọng, và tất nhiên không thể thiếu voi, báo gấm châu Phi, ngựa vằn và hà mã nằm rải rác quanh khu bảo tồn.

Đếm cá voi dọc vịnh False

GLUhf1nc.jpgPhóng to
Cá voi nhảy ở vịnh False - Ảnh: Portfoliocollection

Từ tháng 6 đến tháng 10, bạn sẽ có cơ hội xem những con vật bóng mượt này nhảy lên, nhảy xuống ầm ầm như sấm một cách vui vẻ. Lái xe hay đi lang thang qua các ngôi làng ở vịnh False như Fishhoek, Muizenberg và Kalk Bay, hoặc tuyệt hơn là nghỉ tại các điểm lưu trú như St. James, một khách sạn boutique sang trọng nhưng giá cả phải chăng, nơi bạn có thể ngắm nhìn mọi vật từ căn phòng thoải mái của mình.

Ngắm mũi Hảo Vọng

SVs4C1yE.jpgPhóng to
Mũi Hảo Vọng - Ảnh: Whalecottage

Mũi Hảo Vọng nằm trên cực nam của bán đảo Cape, từng là điểm dừng chân trên tuyến đường gia vị của các nhà thám hiểm đầu tiên khi họ đi về phía đông tới Ấn Độ hoặc phía tây đến Tân thế giới. Gió Nam Cực và sóng vỗ đã làm cho các bãi biển ở đây mịn như thể được rắc bột kim cương.

Mũi Hảo Vọng được bao bọc bởi công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, quê hương của linh dương châu Phi, ngựa vằn, đà điểu và khỉ đầu chó. Nơi đây có sự sắp đặt cạnh nhau của những ngọn núi cao, dải đồi thoai thoải và đồng cỏ yên tĩnh nằm xuôi xuống bên bờ đại dương.

Đi dạo cùng chim cánh cụt

qoGKPjx5.jpgPhóng to
Những con chim cánh cụt châu Phi bé nhỏ bước đi lắc lư quanh bãi biển Boulders - Ảnh: Compassodyssey

Bãi biển Boulders ở làng Simon’s Town có một chuỗi các vũng biển ẩn giữa các tảng đá của bán đảo Cape. Và bạn sẽ cảm thấy thật dễ thương khi nhìn những con chim cánh cụt châu Phi bé nhỏ bước đi lắc lư quanh bãi biển.

Tìm chòm sao Thập tự phương nam

Cách xa khỏi ánh đèn của Cape Town, khu bảo tồn Sanbona là nơi chốn lý tưởng nhưng bạn đừng làm gì cả, hãy ngước lên bầu trời rộng mở và ngắm nhìn những vì sao. Trong số rất nhiều các chòm sao khác nhau, chòm Thập tự phương nam thực sự thắp sáng bầu trời với thứ ánh sáng trong mát.

Uống sundowner

Sundowner là một thức uống (thường có chất rượu) vào lúc mặt trời lặn và có lẽ chẳng có gì dễ chịu hơn thế.

Ăn theo cách của bạn ở Cape Town

Từ linh dương Nam Phi đến lợn lòi châu Phi hay cá sắp thành hàng, không nơi nào trên lục địa châu Phi có đồ ăn ngon hơn Cape Town.

Mua sắm

Gc4XH7l4.jpgPhóng to
Con phố đi bộ mua sắm ở cảng Victoria & Alfred - Ảnh: Flick

Từ những con phố đi bộ mua sắm ở cảng Victoria & Alfred với vô vàn các cửa hàng cao cấp tới các chợ bên lề đường và quầy hàng lưu niệm, không thiếu món quà tặng hay đồ trang sức nào. Đá quý tanzanite cũng như kim cương là món hời mà du khách không nên bỏ lỡ.

Lắng nghe sự pha trộn ngôn ngữ

Nam Phi được gọi là đất nước Cầu vồng vì một lý do rất hay. Chính thức có 11 ngôn ngữ được nói ở đất nước này, trong đó hầu hết mọi người đều nói tiếng Anh và tiếng Hà Lan (dùng ở Nam Phi), cộng với sự pha trộn các thứ tiếng châu Âu, Ả Rập, châu Á, khiến cho cuộc trò chuyện lúc nào cũng thú vị.

Lắng nghe sự pha trộn ngôn ngữ dọc cảng Victoria & Alfred tự nó đã là một trải nghiệm đa văn hóa hấp dẫn.

THƯỜNG NGA (Theo Courant)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nam Phi Cape Town