29/04/2021 10:11 GMT+7

Xem nghe gì dịp lễ?

M.THƯƠNG - H.PHƯƠNG - H.LÊ - L.ĐOAN - L.ĐIỀN
M.THƯƠNG - H.PHƯƠNG - H.LÊ - L.ĐOAN - L.ĐIỀN

TTO - Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hướng về những ngày lịch sử đang được diễn ra ở một số điểm tại Hà Nội và TP.HCM, như:

Xem nghe gì dịp lễ? - Ảnh 1.

Triển lãm “Tự hào một dải biên cương” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NHẬT THỊNH

* "Đêm thiêng liêng": Sống như những đóa hoa

"Đêm thiêng liêng" là chương trình do Ban Quản lý khu di tích nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức vào các tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. 

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này, chương trình "Đêm thiêng liêng" có chủ đề Sống như những đóa hoa dài 75 phút, sẽ đưa du khách tìm về những câu chuyện lịch sử, để thấu rõ sự mất mát, hi sinh và cả bản lĩnh, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh qua những hoạt động trải nghiệm tham quan.

* Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương"

Triển lãm ảnh với chủ đề "Tự hào một dải biên cương" (đến hết ngày 7-5) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM giới thiệu 196 bức ảnh tiêu biểu được chọn lọc từ cuộc thi ảnh nghệ thuật do Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

* Sáng 29-4 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chính thức giới thiệu đến công chúng phòng truyền thống của nhà hát. Nơi đây, công chúng sẽ có dịp tìm hiểu khoảng 200 hình ảnh, tư liệu (đợt đầu) về Đoàn cải lương Nam Bộ, Đoàn văn công Giải Phóng, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang từ những ngày đầu thành lập.

* Chuyên đề trưng bày Ký ức Phòng hội họa Giải phóng (kéo dài đến ngày 30-6) do Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc sáng 29-4 giới thiệu 90 bức tranh ký họa, 13 tranh thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật, và 10 tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Phòng hội họa Giải phóng sáng tác sau ngày thống nhất đất nước. 

Đến với triển lãm, người xem còn có dịp chứng kiến tấm bia tưởng niệm các họa sĩ - liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, tiếp cận góc trưng bày các hiện vật của những họa sĩ từng sống và sáng tác trong rừng thời chiến tranh.

* Tối 29-4, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) với sự tham gia của các ca sĩ: Quốc Đại, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Hiền Thục, Giang Hồng Ngọc, Đan Trường, Trung Quang, Cao Công Nghĩa, K- ICM & Ryo, nhóm Mắt Ngọc... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV1, sau đó lúc 21h15 ngày 30-4 phát sóng lại trên HTV9.

* Tối 30-4, cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghi thức kèn đồng của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

* Cũng nhân dịp 30-4, TP.HCM có nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật; các chương trình giao lưu, chăm lo cho đời sống sinh viên tại các khu ký túc xá, công nhân tại các khu chế xuất... Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) tổ chức chương trình "Đầm Sen - Dấu ấn Sài Gòn", với nhiều hoạt động, chương trình giải trí từ ngày 30-4 đến 3-5: biểu diễn ánh sáng laser công trình nhạc nước Lakeshow trên mặt hồ, chương trình âm nhạc đường phố, xiếc ảo thuật, người bong bóng, múa rối, ca nhạc từ 12h-16h mỗi ngày...

* Chương trình nhạc kịch Tiếng vọng hòa bình (phát sóng lúc 14h ngày 30-4 trên HTV9): Xung quanh câu chuyện về nhân vật Hòa Bình, sinh đúng ngày 30-4-1975, câu chuyện về lịch sử được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa: đó là ký ức của cha mẹ Hòa Bình về cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, thời khắc hòa bình, câu chuyện của Karen Trương - từng bị lạc mẹ, thành trẻ babylift và trở về VN để tìm cội nguồn... Chương trình có sự tham gia của Quý Bình, Diệu Hiền, Vũ Ngọc Ánh...

* Chương trình Gia tài của mẹ, được truyền hình trực tiếp lúc 21h thứ sáu ngày 30-4 trên kênh VTV2 nói về những hi sinh của người mẹ trong chiến tranh. Chương trình có nhiều phân đoạn xúc động, trong đó có phân đoạn Huyền thoại người mẹ kể về những câu chuyện tình mẫu tử của các nữ chiến sĩ trong nhà tù Hỏa Lò.

* Phim truyền hình Thương con cá rô đồng (phát sóng trên VTV3, lúc 14h10 thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, từ ngày 2-5) là câu chuyện xúc động về tình chị em nơi miền quê nghèo Đồng Tháp Mười sông nước. Cha mất sớm, mẹ cũng vì quá vất vả nên bệnh tật lâu ngày và qua đời nên cô bé Thương mới chỉ 10 tuổi đã phải chăm sóc ba em nhỏ là Nhớ, Lắm và Lành.

Cuộc sống của chị em Thương trải qua bao đắng cay, khổ sở... nhưng Thương - như hình ảnh con cá rô đồng có sức sống mạnh mẽ - vẫn vững vàng "lo cả thế giới" cho đàn em... Phim dài 40 tập, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, có sự tham gia của Lê Phương, Quốc Huy, Quang Thái, Như Đan, Thanh Thức, Hoàng Yến...

Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... thời tiết ra sao những ngày lễ? Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... thời tiết ra sao những ngày lễ?

TTO - Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết dịp lễ, thời tiết các điểm du lịch phía Nam ban ngày khá lý tưởng để vui chơi, tuy nhiên người dân đừng quên phòng dịch.

M.THƯƠNG - H.PHƯƠNG - H.LÊ - L.ĐOAN - L.ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên