Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Xem cảnh cả bãi biển chìm trong bọt trắng xóa
TTO - Bất chấp mùi hăng xộc vào mũi, nhiều người vẫn đổ về bãi biển để chụp ảnh, thậm chí chơi đùa với bọt trắng mà không hề biết rằng bản thân đang tiếp xúc với những hóa chất vô cùng độc hại.

Một em bé vô tư chơi đùa với bọt ô nhiễm - Ảnh chụp màn hình
Cảnh tượng tại Marina - một trong những bãi biển du lịch nổi tiếng của Chennai (Ấn Độ) - khiến nhiều người tưởng như lạc vào bồng lai tiên cảnh hạ giới. Bọt trắng bồng bềnh trải dài trên cả bãi biển như những đám mây sà xuống mặt đất suốt 4 ngày qua.
Trẻ con tỏ ra thích thú, ngụp lặn trong "mây trắng" trong lúc người lớn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp hình "sống ảo".
Bọt ô nhiễm phủ trắng xóa bãi biển Ấn Độ - Nguồn: AFP
Với người dân Chennai, cảnh tượng này không còn hiếm nhưng chưa bao giờ xảy ra với tần suất dày đặc như năm nay. Các bác sĩ cảnh báo những người tiếp xúc với bọt trắng có thể gặp vấn đề về da và hệ hô hấp.
"Nó chắc chắn không tốt, nhưng không phải ai cũng hiểu được tác hại của những bọt trắng này" - ông Pravakar Mishra, nhà khoa học tại Chennai, trao đổi với Đài NDTV ngày 2-12.

Cả bờ biển bị phủ bọt trắng xóa - Ảnh chụp màn hình
Theo các nhà khoa học địa phương, nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm này là do mưa lớn cuốn trôi những chất thải ứ đọng và chưa qua xử lý ra biển. Những con sóng lớn đánh vào bờ tạo ra lớp bọt trắng xóa.
Các ngư dân địa phương là người bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt ô nhiễm này. Nhiều người than không bán được cá trong mấy ngày gần đây sau khi thấy đám bọt ô nhiễm trên bờ biển.
"Người ta nghĩ cá bị nhiễm hóa chất nên không mua. Tôi chẳng kiếm được đồng nào mấy ngày gần đây", một ngư dân than thở với NDTV.
Chỉ khoảng 40% chất thải tại Chennai được xử lý, 60% còn lại chảy thẳng ra sông và biển.
"Ô nhiễm bờ biển lúc này đang đe dọa sinh kế của nhiều người Ấn Độ còn hơn cả việc nước biển dâng", ông Mishra cảnh báo. Hồi năm 2017, một đợt ô nhiễm tương tự cũng xảy ra ở Chennai khiến hàng tấn cá chết tràn vào bờ biển và bốc mùi hôi thối.

Người dân địa phương tranh thủ chụp hình "sống ảo" - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người bất chấp ô nhiễm ngụp lặn trong bọt trắng để có những tấm hình đẹp - Ảnh chụp màn hình

Bãi biển Marina thu hút vài chục ngàn người tắm mỗi cuối tuần - Ảnh chụp màn hình

Những cảnh tượng ô nhiễm như thế này không phải lần đầu xuất hiện ở Chennai - Ảnh chụp màn hình
-
TTO - Sáng 27-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
-
TTO - "Nhà tôi có người già khó ngủ, nhiều nhà trong khu này có trẻ nhỏ mà họ hát karaoke dai dẳng. Mấy ngày lễ, tết có khi hát đến 12h, 1h sáng. Họ hát cho họ vui mà mình mệt", một người dân tại quận Tân Bình (TP.HCM) bức xúc về tiếng ồn karaoke.
-
TTO - Sáng 27-2, trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau (đoạn cách cầu Đìa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu khoảng 200m) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ và xe tải khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.
-
TTO - Khoảng 21h, cả hai người đã vượt biên trót lọt đến thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) và thuê khách sạn để nghỉ lại. Cả hai đều không ngờ khi vừa đặt chân đến khu vực biên giới đã bị 'tai mắt' của người dân phát hiện.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận