08/01/2019 16:40 GMT+7

Xe lao xuống vực đèo Hải Vân còn hạn kiểm định đến tháng 2-2019

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vụ xe chở sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân, Cục Đăng kiểm cho biết chiếc xe này kiểm định gần nhất ngày 9-8-2018 và còn hạn kiểm định đến 8-2-2019.

Xe lao xuống vực đèo Hải Vân còn hạn kiểm định đến tháng 2-2019 - Ảnh 1.

Xe khách chở sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân vào trưa 8-1 - Ảnh: T.H

Theo Cục Đăng kiểm, qua trích xuất dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe khách mang biển kiểm soát 51B-22930 mang nhãn hiệu SAMCO, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam.

Chủ  xe theo giấy đăng ký là Trần Mỹ Châu, địa chỉ ở 198A Lê Quang Sung, quận 6, TP.HCM.

Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 9-8-2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6501S - TP. Cần Thơ và còn hạn kiểm định đến hết ngày 8-2-2019.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao giám đốc các trung tâm đăng kiểm 4301S - Đà Nẵng và 7501S - Thừa Thiên Huế phối hợp với Cơ quan cảnh sát giao thông tại Thừa Thiên - Huế điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo dữ liệu thiết bị giám sát hành trình được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trích xuất, tốc độ xe khách biển kiểm soát 51B-22930 lúc 10h18 phút sáng 8-1 là 12km/h. Đến 10h19 phút 11 giây là 19km/h, đến 10h19 phút 41 giây giảm xuống còn 14km và về 0 km/h lúc 10h20 phút  là11 giây.

Xe chở 20 sinh viên thực tập lao xuống vực đèo Hải Vân, 1 người chết Xe chở 20 sinh viên thực tập lao xuống vực đèo Hải Vân, 1 người chết

TTO - Một xe khách chở hơn 26 người bao gồm 20 sinh viên khi đổ đèo Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế đã lao xuống vực sâu. Hiện 9 người bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên