21/07/2020 16:11 GMT+7

Xây khu nghỉ dưỡng không phép: không còn cảnh làm sai rồi hợp thức hóa?

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk khẳng định, với các công trình sai phạm về đất đai, địa phương sẽ không tiếp tục để "cứ sai rồi xin hợp thức hóa" tồn tại, kinh doanh như những nơi làm ăn đàng hoàng.

Khu nghỉ dưỡng và tắm bùn Happy house xây dựng không phép - VIDEO: TRUNG TÂN

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng tự ý xây dựng, kinh doanh ồn ào, sáng 21-7, phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng khẳng định sẽ không tiếp tục để "cứ sai rồi xin hợp thức hóa" và không chỉ với công trình này, mà sẽ triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

"UBND thành phố không khuyến khích làm xong, vi phạm rồi yêu cầu nhà nước phải hợp thức hóa về mặt thủ tục để kinh doanh. Quan điểm của thành phố yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố kiên quyết xử lý các công trình, dự án xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích", ông Hưng nhấn mạnh.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, từ cuối năm 2019, khu nghỉ dưỡng và tắm bùn Happy House (buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) tự ý xây dựng, kinh doanh ồn ào, chính quyền địa phương mới bắt đầu vào cuộc. Trên diện tích 4.200m2 (có 400m2 đất ở), chủ đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình để kinh doanh ăn uống, lưu trú, tắm bùn.

Xây khu nghỉ dưỡng không phép: không còn cảnh làm sai rồi hợp thức hóa? - Ảnh 2.

Nhiều chòi kinh doanh ăn nhậu tại Happy House làm lấn ra cả đất trồng lúa - Ảnh: TRUNG TÂN

Chủ đầu tư còn thuê đất ruộng của một hộ dân liền kề để xây dựng các chòi lục giác, mở khu ăn nhậu "có view đồng quê". Các sai phạm này đã bị UBND xã Ea Kao và TP Buôn Ma Thuột xử phạt 2 lần, tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt nhưng chưa khắc phục, trả lại hiện trạng đất như ban đầu.

Phó chủ tịch TP Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng thừa nhận không hề hay biết có khu nghỉ dưỡng này cho đến khi báo chí phản ánh. TP cũng chưa nhận được bất cứ giấy tờ xin phép nào của chủ đầu tư. "Nếu giấy phép kinh doanh xin ở Sở Kế hoạch và đầu tư, về nguyên tắc để kinh doanh thì chủ đầu tư phải xin phép UBND cấp xã để quản lý, theo dõi", ông Hưng nói.

Ông Hưng nói thêm, thành phố đã có quy hoạch những khu, cụm để phát triển du lịch, thương mại dịch vụ. Các nhà đầu tư phải tìm hiểu để đầu tư, xây dựng đúng quy hoạch, mục đích. Việc khu nghỉ dưỡng mọc lên trên đất nông nghiệp chắc chắn có trách nhiệm của cấp xã.

"Thành phố đã chỉ đạo cho xã Ea Kao lập biên bản vi phạm hành chính, và xử phạt. Phòng chức năng cũng có kế hoạch vận động chủ đầu tư khắc phục, nếu không sẽ bị cưỡng chế", ông Hưng khẳng định.

Xây khu nghỉ dưỡng không phép: không còn cảnh làm sai rồi hợp thức hóa? - Ảnh 3.

Công trình đã kinh doanh, địa phương đang tìm cách xử lý - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo ông Hưng, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn tiến hành rà soát lại tất cả công trình vi phạm hành chính về đất đai từ 2018 tới nay, nơi nào chưa khắc phục vi phạm hành chính buộc phải khắc phục theo quy định của pháp luật.

Tự ý mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột Tự ý mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột

TTO - Một người dân mua đất ruộng rồi mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột khá lâu, nay cơ quan chức năng mới bắt đầu… vào cuộc

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên