27/10/2020 14:47 GMT+7

Xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 27-10.

Xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 27-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tham dự đại hội có 448 đại biểu đại diện cho gần 230.000 đảng viên toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại đại hội nêu rõ: Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm luôn đạt hai con số, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu đại hội khóa XVIII, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011-2015. 

Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 huyện, 313 xã và 740 thôn, bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65,75%.

Xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Thanh Hóa đạt được từ trước đến nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thanh Hóa khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc - Ảnh 3.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đọc báo cáo chính trị tại đại hội - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thanh Hóa phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Thanh Hóa đi đôi với xóa đói, giảm nghèo.

Xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đai biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 27-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tỉnh cuối cùng ở đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đại hội Đảng Tỉnh cuối cùng ở đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đại hội Đảng

TTO - Ngày 27-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã khai mạc. Đây là tỉnh sau cùng của vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên