26/03/2022 15:47 GMT+7

Xây Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa trên đất 'vàng' từng bị sử dụng sai mục đích

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa cho biết, tỉnh đã quy hoạch toàn bộ khu đất hơn 2,7ha tại ngã sáu TP Nha Trang để xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh và công viên phục vụ cộng đồng, theo đề án kiến trúc thi tuyển đoạt giải cao nhất.

Xây Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa trên đất vàng từng bị sử dụng sai mục đích - Ảnh 1.

Phối cảnh kiến trúc xây dựng Cung Thiếu nhi Khánh Hòa và quảng trường đa năng tại khu đất "vàng" ngã sáu thành phố Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân (chụp lại từ nguồn: Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa)

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Tuân, tỉnh đã giao Sở Văn hóa và thể thao lập dự án xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, có vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và triển khai xây dựng ngay từ năm 2022.

Toàn bộ các công trình hiện nay trên khu đất đối diện nhà thờ đá kể trên (gồm Nhà Thiếu nhi tỉnh, các cơ sở cũ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp) đều sẽ phá dỡ, lấy mặt bằng xây dựng các công trình mới, làm theo cách "cuốn chiếu" dỡ dọn tới đâu xây dựng mới tới đó.

Xây Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa trên đất vàng từng bị sử dụng sai mục đích - Ảnh 2.

Một phần khu đất "vàng" (2,71ha) tiếp giáp ngã sáu TP Nha Trang thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (bên phải) hiện tại - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Về quy hoạch kiến trúc được chọn, theo đề án xây dựng đoạt giải cao nhất cuộc thi kiến trúc do Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa tổ chức, các công trình phục vụ sinh hoạt, giáo dục, thể thao, vui chơi cho thiếu nhi thuộc Cung Thiếu nhi Khánh Hòa sẽ được xây dựng lùi sâu vào trung tâm khu đất "vàng" ngã sáu TP Nha Trang, cách lộ giới các đường xung quanh từ 25 - 40m, bố cục phân tán, chiều cao công trình tối đa 19m/5 tầng.

Diện tích còn lại xung quanh tiếp giáp các đường phố sẽ bố trí xây dựng công viên văn hóa, giáo dục, quảng trường đa năng phục vụ cho thiếu nhi và cả cộng đồng. Quảng trường được bố trí xây dựng tại khu đất mũi nhọn tiếp giáp bùng binh ngã sáu TP Nha Trang để phục vụ các hoạt động đông người.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Hoàng - chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa: "Mục đích quy hoạch xây dựng đó là để nhường mảng xanh cho không gian đường phố xung quanh và tạo không gian mở tiếp cận thoáng công trình mọi hướng".

Khu đất "vàng" ngay ngã sáu Nha Trang là đất văn hóa, giáo dục thuộc Nhà Thiếu nhi tỉnh và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thế nhưng, trước đây bị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng (hiện là bị cáo sắp đưa ra xét xử từ ngày 4-4 tới) quyết định giải tỏa, thu hồi đất để giao cho một doanh nghiệp tư nhân làm dự án kinh doanh.

Quy hoạch đó bị nhiều cư dân và các cựu lãnh đạo tỉnh không đồng tình nên lãnh đạo tỉnh hiện nay đã thay đổi, điều chỉnh lại quy hoạch khu đất dành phục vụ thiếu nhi và cộng đồng cư dân như đã nêu.

Khánh Hoà đã hết phòng khách sạn 3 - 5 sao dịp lễ 30-4 và 1-5 Khánh Hòa đã hết phòng khách sạn 3 - 5 sao dịp lễ 30-4 và 1-5

TTO - Theo báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến nay các khách sạn từ 3 - 5 sao đã được các công ty lữ hành đặt kín phòng vào những ngày nghỉ lễ.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên