23/07/2020 17:15 GMT+7

Xây cầu Long Kiểng dở dang, dân chen nhau qua cầu sắt ọp ẹp

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Nhiều người dân bày tỏ bức xúc về công trình xây dựng cầu Long Kiểng mới dở dang khiến hàng ngàn người chen chúc đi trên chiếc cầu sắt ọp ẹp nối giữa TP.HCM với Long An.

Xây cầu Long Kiểng dở dang, dân chen nhau qua cầu sắt ọp ẹp - Ảnh 1.

Cầu Long Kiểng vẫn còn vướng giải tỏa nhiều hộ dân ở hai đầu cầu - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày 23-7, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại công trình xây dựng cầu Long Kiểng bắc qua sông Phước Kiểng (Nhà Bè) không có một bóng công nhân thi công, văn phòng làm việc tại công trường khóa kín cửa. 

Trên mặt bằng công trường những vật liệu xây dựng bằng thép đã hoen gỉ. Một cán bộ tư vấn dự án cho biết một số sắt thép xây dựng bị gỉ sét hơn một năm nay đã hư hỏng không thể sử dụng làm cốt thép bêtông.

Xây cầu Long Kiểng dở dang, dân chen nhau qua cầu sắt ọp ẹp - Ảnh 2.

Nhiều loại sắt thép bị hoen gỉ nằm xếp lớp trên công trường cầu Long Kiểng - Ảnh: VĂN BÌNH

Bên cạnh cầu Long Kiểng đang xây dựng với những trụ cầu dở dang, nhiều người dân chạy xe chạy chen chúc trên chiếc cầu sắt tạm ọp ẹp bề rộng hơn 2m, xe chạy đến đâu những tấm sắt trên cầu kêu rền vang đến đó.

Nhiều người dân sống cạnh cầu than phiền tiếng kêu của chiếc cầu sắt rền vang điếc cả tai cả ngày lẫn đêm. 

Xây cầu Long Kiểng dở dang, dân chen nhau qua cầu sắt ọp ẹp - Ảnh 3.

Người dân than phiền đi chen chúc trên cầu sắt ọp ẹp kêu đinh tai, nhức óc cả ngày đêm - Ảnh: VĂN BÌNH

Một lãnh đạo của Ban điều hành dự án giao thông 4 cho biết tháng 8-2018 dự án đã khởi công xây dựng và đến tháng 10-2019 nhà thầu đạt 62% giá trị hợp đồng. 

Đến ngày 17-12-2019, chủ đầu tư chính thức gửi văn bản tạm dừng thi công dự án do vướng giải tỏa. Theo đó, nhà thầu đã rút toàn bộ thiết bị xe máy và nhân công ra khỏi công trường.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - chủ đầu tư cho biết có 113 hộ nằm trong phạm vi đền bù giải tỏa, trong đó có 38 hộ giải tỏa trắng. 

Tuy nhiên, do chưa xác định quỹ nền đất tái định cư nên huyện Nhà Bè chưa trình phương án điều chỉnh hệ số giá đất để tính bồi thường dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Xây cầu Long Kiểng dở dang, dân chen nhau qua cầu sắt ọp ẹp - Ảnh 4.

Những trụ cầu xây dựng dở dang bên cạnh chiếc cầu sắt ọp ẹp - Ảnh: VĂN BÌNH

Đồng thời, do chưa thống nhất trong công tác bồi thường đối các hạng mục di đời hệ thống điện, cấp nước, do đó các đơn vị quản lý điện, cấp nước chưa lập hồ sơ di dời.

Theo cán bộ Ban bồi thường giải tỏa huyện Nhà Bè, sẽ triển khai công tác đền bù giải tỏa dự án cầu Long Kiểng trong tháng 9-2020. Tuy nhiên, cán bộ tư vấn dự án cho biết huyện đã nhiều lần hứa nhưng không thực hiện được.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng dài 318m, rộng 15 m và đường hai đầu cầu 661m với kinh phí đầu tư 557,3 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ hoàn thành vào tháng 1-2020 đã không thực hiện được. 

Hiện nay tiến độ bồi thường chậm trễ và còn kéo dài nên ban quản lý dự án không thể xác định lúc nào cầu Long Kiểng mới hoàn thành.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên