21/07/2022 14:17 GMT+7

Xây 120 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, người nghèo

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 120 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết sẽ được xây dựng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

Xây 120 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, người nghèo - Ảnh 1.

Lễ khởi công căn nhà tình nghĩa đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình - Ảnh: T.P.

Ngày 21-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị công bố chương trình xây dựng 120 căn nhà cho đối tượng chính sách tại tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng thụ hưởng là các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên cho các gia đình người có công với cách mạng (thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở) và người nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Chương trình sẽ hỗ trợ ở mức 50 - 60 triệu đồng/hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nhân dịp 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Cùng ngày, lễ khởi công căn nhà đầu tiên được triển khai tại nhà cựu thanh niên xung phong Bùi Xuân Nùng ở thôn Đồng Bãi, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình hoàn thành Khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình hoàn thành

TTO - Dự án khu tưởng niệm Đại đội thanh niên xung phong C283 tại Quảng Bình được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2019 với tổng mức đầu tư 27 tỉ đồng. Khu tưởng niệm này vừa được xây dựng hoàn thành.


HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên