28/02/2024 18:06 GMT+7

Xác minh tố cáo khách hành hung bảo vệ quán cà phê vì vé xe số 49

Được bảo vệ quán cà phê đưa vé xe số 49, người đàn ông bực tức, lao tới hành hung, dùng ghế đập vào đầu nhân viên bảo vệ.

Người đàn ông hành hung bảo vệ quán cà phê vì bị phát vé xe số 49 - Ảnh cắt từ camera an ninh

Người đàn ông hành hung bảo vệ quán cà phê vì bị phát vé xe số 49 - Ảnh cắt từ camera an ninh

Chiều 28-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy Công an phường Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an quận Đống Đa làm rõ vụ việc một bảo vệ trông xe của quán cà phê trên địa bàn bị khách hàng hành hung, vì lý do không đồng ý với việc phát vé xe số 49 (hàm ý đen đủi - PV).

Bảo vệ quán cà phê nghi bị khách hành hung vì phát vé giữ xe số 49

"Hiện chúng tôi đang xác minh, làm rõ theo quy định, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo nói.

Theo tố cáo, khoảng 10h30 ngày 27-2, có 3 khách hàng gồm 1 nam, 1 nữ và 1 trẻ em tới quán cà phê Hầm ở ngõ Trung Tiền, phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội).

Lúc này, một người bảo vệ tên X. hướng dẫn khách hàng để xe đúng nơi quy định và đưa vé gửi xe mang số 49 cho khách hàng.

Khách hàng nam từ chối nhận vé xe, để lại bàn bảo vệ. Sau đó vợ khách hàng này quay lại lấy vé xe.

Khoảng 11h cùng ngày, khách hàng này lấy xe ra khu vực trả vé và nói: "Chúng mày bỏ hết vé xe xấu đi".

Trước thái độ của vị khách, bảo vệ X. giải thích: "Người ta in như thế nào thì chú phải đưa thế cháu ạ". Người đàn ông liền lao tới đấm đá và cầm ghế vụt mạnh vào đầu bảo vệ.

Trước khi về, người này đe dọa: "Mày không nghỉ việc lần sau đến tao đánh chết".

Nói rồi đối tượng lên xe bỏ đi.

Sau đó, nhân viên quán cà phê đã đưa bảo vệ đi cấp cứu và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ra đường là bao nỗi sợ: Sợ xe tạt đầu, sợ bị hành hungRa đường là bao nỗi sợ: Sợ xe tạt đầu, sợ bị hành hung

Vụ việc hai người đàn ông tạt đầu ô tô đánh người ở đường vành đai 2 (Hà Nội) khiến dư luận bức xúc nhưng có ý kiến cho rằng đây là... chuyện bình thường ở huyện. Vì lâu nay, văn hóa tham gia giao thông vẫn tồn tại những lối ứng xử kinh hồn bạt vía.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên